Tuyển Thái Lan có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình, cũng là buổi duy nhất trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với tuyển Việt Nam. Tuyển Thái Lan bước vào buổi tập với tâm lý hưng phấn và thoải mái. Sarach Yooyen (giữa) là hạt nhân trong lối chơi kiểm soát bóng của "Voi chiến" ở giải năm nay với 6 trận đá chính liên tiếp và ghi 1 bàn. |
Khi Chanathip Songkrasin không tham dự, Theerathon Bunmathan (giữa) là cầu thủ được chú ý nhất trong đội hình tuyển Thái ở AFF Cup 2022. Ở giải năm nay, Bunmathan được HLV Polking xếp đá tiền vệ trung tâm, vị trí trước đây của anh trước khi sang Nhật Bản. |
Tiền đạo lão tướng Teerasil Dangda (giữa) chấn thương ở bán kết lượt về nhưng vẫn sang Việt Nam. Anh không chạy mà chỉ có thể đi bộ hoặc đứng ngoài nhìn đồng đội ở buổi tập này. HLV Polking đi cùng và động viên tiền đạo này khoảng một vòng sân. |
Dangda năm nay đã 34 tuổi, là cầu thủ lớn tuổi nhất tuyển Thái nhưng vẫn thể hiện tầm ảnh hưởng lớn trên hàng công với 6 bàn, nhiều nhất giải. Dangda từng đá AFF Cup 2008, năm tuyển Việt Nam lần đầu vô địch. |
Tuyển Thái Lan không có đội hình mạnh nhất nhưng vẫn thể hiện đẳng cấp khi vào chung kết thuyết phục. Đội không có Chanathip Songkrasin, không có thần đồng Suphanat Mueanta và những cầu thủ Thái kiều gốc Đức ở giải năm nay. |
Ekanit Panya (trái), Jaroensak Wonggorn (giữa) là những cầu thủ tiềm năng từ thời HLV Akira Nishino, từng tỏa sáng ở các kỳ SEA Games và U23 châu Á những năm gần đây. |
Thái Lan tăng cường chuyền bóng để tạo cảm giác tốt với mặt cỏ sân Mỹ Đình. Những đường chuyền chính xác là thương hiệu của các cầu thủ xứ Chùa Vàng dù thi đấu ở nhiều mặt sân khác nhau. |
Ông Polking cùng trợ lý quan sát bốn phía mặt sân và đưa tay chỉ trỏ. |
Chiến lược gia người Đức gốc Brazil cũng thực hiện thói quen sút cầu môn từ giữa sân như mọi khi. |
Cầu thủ sinh năm 2002 Chatmongkol Rueangthanarot thường xuyên gặp khó khăn với chiếc mặt nạ trong buổi tập. |