Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước

Theo Thanh Hà | 24/12/2022, 09:22
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia lần này, hai bên thống nhất xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược 2024-2028 một cách đầy đủ và toàn diện, cụ thể.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước - Ảnh 1.

Trong các ngày từ 21-23/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước đến Cộng hòa Indonesia theo lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước - Ảnh 2.

10h sáng 22/12, tại Dinh Tổng thống ở Thành phố Bogor, tỉnh Tây Java, Tổng thống Joko Widodo đã chủ trì lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước - Ảnh 3.

Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước hội đàm, đánh giá những kết quả hợp tác đạt được những năm qua, thảo luận định hướng làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước - Ảnh 4.

Gặp gỡ báo chí ngay sau khi cuộc hội đàm kết thúc, hai nhà lãnh đạo khẳng định đã thống nhất việc nâng kim ngạch thương mại song phương đạt 15 tỷ vào năm 2028; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đa dạng hóa các lĩnh vực đầu tư và phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, du lịch, dịch vụ và tăng cường các chuyến bay. Đặc biệt trong hợp tác về du lịch, sẽ thúc đẩy các hãng bay của hai nước hoàn tất các kế hoạch để mở đường bay mới giữa Đà Nẵng và Java và tăng cường các chuyến bay giữa TPHCM và Jakatar.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước - Ảnh 5.

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có cuộc hội kiến với Quyền Chủ tịch Lưỡng viện Indonesia Arsul Sani (Ảnh: TTXVN). Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp, các kênh, trong đó có kênh nghị viện để chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật và phối hợp giám sát các Thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; thúc đẩy ký mới Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội (thay thế cho Thỏa thuận ký năm 2010.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước - Ảnh 6.

Gặp Chủ tịch Quốc hội Indonesia, bà Puan Maharani, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ Indonesia đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN cũng như Chủ tịch Đại Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA) lần thứ 44 năm 2023. (Ảnh: TTXVN)

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước - Ảnh 7.

Trong chuyến công tác lần này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp, lãnh đạo các tập đoàn Indonesia. Tiếp ông Budiarsa Sastrawinata, Tổng Giám đốc Tập đoàn Ciputra, Chủ tịch nước đề nghị Tập đoàn tiếp tục đầu tư lâu dài tại Việt Nam, mở rộng trong những lĩnh vực đầu tư mới mà Việt Nam ưu tiên.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước - Ảnh 8.

Cho biết chuyến thăm Indonesia lần này nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Indonesia, tin cậy chính trị được nâng lên, hợp tác kinh tế phát triển toàn diện, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là nền tảng vững chắc để doanh nghiệp hai nước yên tâm mở rộng hợp tác. Trong ảnh: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia, ông Arsjad Rasjid.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước - Ảnh 9.

Tiếp ông Albert, đồng Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Traveloka, một doanh nghiệp sở hữu nền tảng ứng dụng cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến hàng đầu Đông Nam Á, với thị trường hoạt động chủ yếu tại Việt Nam, Thái Lan và Phillipines, Chủ tịch nước mong muốn Tập đoàn mở rộng hợp tác ở Việt Nam và ngược lại Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số giữa Tập đoàn và các doanh nghiệp Việt Nam.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước - Ảnh 10.

Tiếp ông Budiarsa Sastrawinata, Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia – Việt Nam, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của Hội trong thúc đẩy hợp tác hữu nghị hai nước, trong đó có đóng góp tích cực của Chủ tịch Hội, đồng thời là Tổng Giám đốc Tập đoàn Ciputra.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước - Ảnh 11.

Hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn cấp cao Việt Nam là tới thăm trụ sở Ban Thư ký ASEAN tại Thủ đô Jakarta, gặp gỡ Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước - Ảnh 12.

Trong buổi gặp gỡ Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi, các Phó Tổng Thư ký và Đại sứ, đại biện các nước thành viên ASEAN, Tổng thư ký ASEAN Lim Jock Hoi đánh giá cao vai trò tích cực, trách nhiệm của Việt Nam trong suốt 27 năm trở thành thành viên ASEAN.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước - Ảnh 13.

Tổng thư ký ASEAN cũng đánh giá cao Việt Nam đảm nhiệm rất thành công vai trò năm Chủ tịch ASEAN 2020 với chủ đề “Gắn kết và Chủ động thích ứng”, mang lại nhiều đóng góp thiết thực cho Cộng đồng ASEAN. Về phần mình, Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ với ASEAN trong đường lối đối ngoại và luôn nỗ lực, đóng góp tích cực để xây dựng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, đề cao vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, hướng tới mục tiêu Cộng đồng ASEAN 2025./.

Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước - Ảnh 14.

Nhân dịp thăm Indonesia, Chủ tịch nước đã có cuộc gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, cộng đồng người Việt đang làm ăn và sinh sống tại Indonesia.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Toàn cảnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước