Thời sự

Tổng Bí thư: Phải đủ trường cho trẻ em đi học từ mẫu giáo đến hết lớp 12

19/03/2026 10:52

Tổng Bí thư yêu cầu ngành GD&ĐT phải xây dựng trường học gắn liền với xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện. Bên cạnh việc dạy chữ, cần đặc biệt chú trọng dạy người, bồi dưỡng lý tưởng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, động thổ tại điểm cầu Trường PTNT tiểu học và THCS Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Nhà trường không chỉ là nơi dạy học mà phải thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp cho các em, bảo đảm tốt nhất các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cuộc sống và đi lại để phụ huynh yên tâm khi gửi gắm con em mình vào học tại các trường này.

Trong thời gian vừa qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương cũng đã rất quan tâm đến công tác GD&ĐT. Chúng ta rất phấn khởi, bước đầu Đảng và Nhà nước, Chính phủ, chính quyền và nhân dân, ngành GD&ĐT cũng đã làm được rất nhiều việc rất đáng biểu dương.

Việc đầu tiên là đã thống nhất chủ trương miễn giảm học phí cho các cháu học sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả các cháu đều được đến trường trong mọi điều kiện.

Cùng với đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc đã có một bộ sách giáo khoa thống nhất sử dụng trong toàn quốc. Và bước đầu đã hình thành việc giáo dục toàn diện, nâng cao trí tuệ, thể lực.

Theo đó, các cháu học sinh đến trường đã có thể được học hát, biểu diễn nghệ thuật, được luyện tập thể dục thể thao, được vui chơi, học làm người cho các cháu. Nhiều trường đã có những thư viện, những phòng thí nghiệm, phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ, phòng học STEM, có sân vận động, có bể bơi, có những phòng học cho các cháu học sinh tự khám phá những tài năng, những năng khiếu của mình ngay trong trường học.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công, động thổ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giai đoạn 2 (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Bước đầu cũng đã tạo điều kiện cho các cháu học tập hai buổi/ngày; đã có những bữa ăn trưa cho các cháu tại trường và tạo điều kiện cho các cháu được ở nội trú. Đây là những công việc mà vừa qua chúng ta đã rất tập trung làm.

“Ngành GD&ĐT đã có rất nhiều bước tiến, bước phát triển. Chúng tôi rất biểu dương, hoan nghênh những chương trình này”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng trường tại tỉnh Hà Tĩnh (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng).

Người đứng đầu Đảng cũng nhấn mạnh việc có nhiều trường, nhiều lớp, nhiều thầy cô giáo thì các cháu sẽ được tạo điều kiện để tất cả đều được đến trường, ai cũng được học tập một cách bình đẳng, công bằng.

Việc này giúp giảm áp lực cho ngành giáo dục, cho phụ huynh và các cháu học sinh. “Nếu đã đủ trường, đủ lớp thì sẽ giảm bớt áp lực thi cử. Thi cử không phải chỉ là để kiểm tra chất lượng, đánh giá việc học của các em, mà lại sử dụng thi cử để hạn chế điều kiện học tập của các cháu. Bây giờ phải làm sao giảm áp lực thi cử, nhất là chuẩn bị vào năm học mới. Khi chúng ta đủ trường đủ lớp thì mọi cháu đều được đi học, đều được đến trường. Chủ trương của chúng ta là phổ cập giáo dục, các cháu phải được học tập. Nhà nước, ngành giáo dục, các địa phương phải lo đủ trường cho các cháu”, Tổng Bí thư giao nhiệm vụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công tại điểm cầu chính, Trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đồng Đăng, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo Tổng Bí thư, việc xây trường là rất quan trọng để tạo điều kiện thi đua dạy tốt và học tốt. Các cháu học giỏi phải tiếp tục được khuyến khích bồi dưỡng học giỏi hơn; các cháu chưa giỏi phải được tạo điều kiện, được chăm lo để các cháu học giỏi, tiến bộ bằng các bạn khác. Đây là môi trường, là yêu cầu của, không phải học chưa giỏi, thi không đỗ thì lại không được đi học - điều đó rất bất cập.

Công việc tiếp theo, sau khi đã hoàn thành 248 trường ở biên giới vào đầu năm học tới, Tổng Bí thư cho biết sẽ tiếp tục hoàn thành các trường cho các cháu ở xã biên giới, ven biển, xã hải đảo, các đặc khu, các xã ở vùng còn nhiều khó khăn để đủ chỗ cho các cháu đều được đến trường.

Không phải chỉ ở những nơi khó khăn, mà ngay cả các vùng đô thị, các thành phố lớn cũng phải đủ trường đủ lớp cho các cháu đi học từ mầm non, mẫu giáo cho đến hết lớp 12 trong toàn quốc.

Đồng thời, Tổng Bí thư cũng bày tỏ sự hoan nghênh đối với thành phố Hà Nội và TPHCM đã triển khai kế hoạch phát triển trường học ở địa phương mình. Hà Nội hiện nay đã thông qua kế hoạch phát triển, xây dựng thêm 1.000 ngôi trường nữa.

Ngay tại Thủ đô Hà Nội vẫn đang trong tình trạng thiếu trường, thiếu lớp, thì việc này phải được quan tâm đầy đủ, toàn diện. Đất nước phát triển rồi thì điều kiện chăm lo giáo dục đào tạo, chăm lo cho tương lai là rất quan trọng.

Công thức chung được Tổng Bí thư nêu ra là: Các địa phương chịu trách nhiệm về mặt bằng và tổ chức thi công xây dựng trường lớp; Bộ Tài chính cấp kinh phí, đồng thời huy động và quản lý các nguồn lực khác của xã hội để xây dựng trường.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm về thiết kế các trường sao cho đủ chỗ học tập theo quy chuẩn an toàn, đồng nhất và đồng bộ. Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm bảo đảm đủ thầy giáo, cô giáo và chương trình học tập cho các cháu từ mầm non, mẫu giáo cho đến hết lớp 12.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ mong muốn các cháu học sinh thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về vai trò của học tập đối với tương lai đất nước: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Tổng Bí thư mong các cháu không chỉ học tập thật giỏi mà còn nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên, có mục tiêu sống, lý tưởng sống, lòng yêu nước, yêu quê hương biên giới và tự hào về truyền thống của quê hương mình.

Với khí thế mới, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, ông tin tưởng rằng Trường Phổ thông liên cấp tiểu học và THCS Đồng Đăng nói riêng và các trường được khởi công, động thổ ngày hôm nay nói chung, sẽ sớm được hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả.

Những ngôi trường này sẽ trở thành những “cột mốc mềm” về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững và tiếp tục thắp sáng niềm tin cho tương lai của vùng biên cương Tổ quốc.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/tong-bi-thu-phai-du-truong-cho-tre-em-di-hoc-tu-mau-giao-den-het-lop-12-20260318214530902.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/tong-bi-thu-phai-du-truong-cho-tre-em-di-hoc-tu-mau-giao-den-het-lop-12-20260318214530902.htm
Bài liên quan
Đề án 762 thúc đẩy quá trình xây dựng trường học thông minh, trường học số
TPHCM triển khai mạnh mẽ chương trình giáo dục tin học theo chuẩn quốc tế trong trường học, với mục tiêu trang bị kỹ năng số cho học sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng Bí thư: Phải đủ trường cho trẻ em đi học từ mẫu giáo đến hết lớp 12