Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Valtonen nói với Al-Jazeera rằng liên minh "cam kết để Ukraine trở thành thành viên của NATO trong tương lai". Thế nhưng hiện tại, Bộ trưởng Valtonen cho biết các nỗ lực sẽ tập trung vào việc hỗ trợ hơn nữa cho Ukraine.
Theo tờ The Guardian, các thành viên NATO dự kiến sẽ không đặt ra các điều kiện tiên quyết rõ ràng cho việc Ukraine trở thành thành viên của liên minh quân sự này trước sự thận trọng của Mỹ và Đức trong khi xung đột tại Ukraine vẫn tiếp diễn.
Ukraine từ lâu đã theo đuổi kế hoạch gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Ảnh: Reuters
Trước mắt, Kiev đã giành được một nhượng bộ vào ngày 10-7, với việc các thành viên NATO đồng thuận về việc dỡ bỏ yêu cầu Kiev phải tuân thủ Kế hoạch hành động thành viên (MAP) trong lộ trình gia nhập liên minh.
Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba bình luận: "Tôi hoan nghênh quyết định được chờ đợi từ lâu nhằm rút ngắn lộ trình gia nhập NATO. Đây cũng là thời điểm tốt nhất để đưa ra sự rõ ràng về lời mời Ukraine trở thành thành viên".
Cùng ngày, trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ARD của Đức, Bộ trưởng Kuleba khẳng định việc Kiev gia nhập NATO sẽ tạo ra hòa bình ở châu Âu.
Ông Kuleba nói rằng Kiev đã được "hứa hẹn gia nhập" vào năm 2008, nhưng Đức và nhiều nước Tây Âu không mặn mà. Theo ông, hội nghị thượng đỉnh Vilnius sắp tới là thời điểm để sửa chữa "sai lầm" đó.
Ông Kuleba nói: "Chúng tôi đánh giá cao tất cả những gì Đức và Mỹ đang làm cho Ukraine để hỗ trợ chúng tôi nhưng không đồng ý với Berlin rằng việc gia nhập NATO sẽ kéo phương Tây vào cuộc xung đột công khai với Nga. Tư cách thành viên của Ukraine trong NATO là con đường hướng tới hòa bình. Một khi Ukraine có thể gia nhập NATO, sẽ không còn xung đột ở châu Âu".