Tổng thống Vladimir Putin: 'Vũ khí đang được buôn lậu từ Ukraine sang Nga'

Minh Hạnh | 28/10/2023, 07:24
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Tuyên bố trên được Tổng thống Vladimir Putin ngày 27/10 đưa ra trong cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga.

Tổng thống Vladimir Putin: Vũ khí đang được buôn lậu từ Ukraine sang Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

“Cần phải hiểu bằng cách nào mà vũ khí và đạn dược được đưa vào Nga bất hợp pháp, bao gồm cả từ lãnh thổ Ukraine”, ông Putin nói mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Về vấn đề này, nhà lãnh đạo Nga lưu ý, "cần phải xem xét tất cả các kênh, xem xét cách tiến hành các biện pháp giám sát, xem xét những gì cần phải làm để củng cố hơn nữa cơ sở pháp lý."

Tổng thống đề nghị Hội đồng An ninh Quốc gia Nga thảo luận về vấn đề buôn bán vũ khí ở Nga. “Vấn đề này luôn quan trọng, tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết ngay bây giờ, nhưng nó đặc biệt quan trọng.”

"Nhìn chung, có rất nhiều vấn đề cần thảo luận. Hôm nay chúng tôi có hai báo cáo viên: chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia Viktor Zolotov và Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev. Tôi yêu cầu báo cáo chi tiết, nhưng tôi cũng yêu cầu mọi người tham gia thảo luận về các giải pháp của cuộc họp hôm nay”, ông Putin kết luận.

Cuộc họp có sự tham dự của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev, Thư ký Hội đồng Nikolay Patrushev, Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu , Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại (SVR) Sergey Naryshkin.

Theo Tass

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tổng thống Vladimir Putin: 'Vũ khí đang được buôn lậu từ Ukraine sang Nga'