Tuyển sinh - du học

Top 5 trường đại học lâu đời nhất của Mỹ

Khánh Ly 12/03/2025 11:20

Những trường đại học này đóng vai trò then chốt trong giáo dục Hoa Kỳ.

Hãy cùng điểm qua 9 trường đại học lâu đời nhất nước Mỹ, nơi đã ươm mầm cho những tài năng kiệt xuất, góp phần làm nên lịch sử của quốc gia này. Trong khi nhiều cơ sở giáo dục đại học ở Hoa Kỳ mới được thành lập trong thời kỳ hiện đại, không ít trường đã có lịch sử hàng thế kỷ, thậm chí từ trước khi quốc gia này tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Anh.

Các cựu sinh viên nổi bật của họ bao gồm các tổng thống, những nhà lập quốc. Một số trường đã đóng vai trò trung tâm trong các cuộc xung đột lớn – như Cách mạng Mỹ – bằng cách cho binh lính trú đóng trong các tòa nhà của giảng đường. Bốn trong số chín trường đại học bốn năm lâu đời nhất của đất nước là thành viên của Ivy Leagues và tất cả 9 trường đều nằm ở Bờ Đông nước Mỹ.

Đại học Havard (Havard University)

image_2025-03-07_194112858.png

Đại học Harvard, cái nôi giáo dục Mỹ từ thế kỷ 17, được thành lập năm 1636 tại Massachusetts. Được xem là trường cao đẳng đầu tiên của các thuộc địa Mỹ, Harvard đã tổ chức buổi lễ tốt nghiệp đầu tiên vào năm 1642. Trải qua những thăng trầm lịch sử, Harvard vẫn giữ vững vị thế là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Đặc biệt, Harvard tự hào là nơi đào tạo nên nhiều tổng thống Hoa Kỳ, bao gồm John Quincy Adams, Rutherford B. Hayes, Franklin D. Roosevelt, John F. Kennedy, George W. Bush và Barack Obama. Lịch sử hào hùng của Harvard là minh chứng cho sự phát triển của nền giáo dục Mỹ.

Đại học William và Mary (College of William & Mary)

image_2025-03-07_194142164.png

Đại học William & Mary, trường đại học hoàng gia lâu đời thứ hai nước Mỹ, được thành lập năm 1693. Nổi tiếng với việc là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên nhận được hiến chương hoàng gia, William & Mary còn là nơi khai sinh ngành luật Hoa Kỳ. Tòa nhà Sir Christopher Wren, kiến trúc huyền thoại và là tòa nhà đại học lâu đời nhất còn tồn tại ở Mỹ, đã chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử. William & Mary tự hào là nơi đào tạo ra nhiều nhà lập quốc vĩ đại, trong đó có các tổng thống George Washington, Thomas Jefferson, John Tyler và James Monroe.

Đại học St. Johns (St. John's College)

image_2025-03-07_194358238.png

Ngôi trường cổ kính thứ ba của nước Mỹ, được thành lập năm 1696 tại Annapolis, Maryland. Nổi tiếng với tòa nhà McDowell Hall, một trong những công trình học thuật cổ nhất vẫn còn được sử dụng liên tục, St. John's College lưu giữ những di sản kiến trúc và văn hóa quý giá của Hoa Kỳ. Trường cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong lịch sử giáo dục khi bắt đầu nhận sinh viên nữ vào năm 1951. Đặc biệt, St. John's College là nơi đào tạo ra Francis Scott Key, tác giả của "The Star-Spangled Banner," bài quốc ca bất hủ của nước Mỹ. Ngôi trường này không chỉ là một cơ sở giáo dục, mà còn đóng vai trò là một chứng nhân lịch sử quan trọng

Đại học Yale (Yale University)

image_2025-03-07_194433491.png

Đại học Yale, biểu tượng giáo dục Hoa Kỳ từ năm 1701, đã trải qua một hành trình phát triển đầy ấn tượng. Từ một trường cao đẳng nhỏ tại Saybrook, Yale đã chuyển đến New Haven và trở thành một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Yale không chỉ nổi tiếng với chất lượng giáo dục xuất sắc, mà còn là nơi khai sinh nhiều thành tựu tiên phong, bao gồm nhà thờ đầu tiên trong khuôn viên trường đại học và tờ báo lâu đời nhất trong các trường đại học Mỹ -"Yale Daily News". Bốn cựu sinh viên Yale đã vinh dự ký tên vào Tuyên ngôn Độc lập, chứng minh tầm ảnh hưởng của trường đối với lịch sử quốc gia. Trong Thế chiến II, Yale còn đóng vai trò quan trọng trong công cuộc nghiên cứu và huấn luyện quân sự. Đại học Yale là minh chứng cho sự kết hợp giữa truyền thống lịch sử và tinh thần đổi mới không ngừng.

Đại học Pennsylvania (University of Pennsylvania)

image_2025-03-07_194502734.png

Đại học Pennsylvania, một trong những ngôi trường danh tiếng nhất Hoa Kỳ, có một hành trình hình thành đầy thú vị. Kế hoạch thành lập trường bắt đầu từ năm 1740, nhưng phải đến khi Benjamin Franklin, một trong những nhà lập quốc vĩ đại, đứng ra giải quyết vấn đề, trường mới chính thức mở cửa vào năm 1751. Đại học Pennsylvania không chỉ là nơi đào tạo ra những thế hệ sinh viên xuất sắc, mà còn là nơi khai sinh trường y khoa đầu tiên tại các thuộc địa Mỹ. Với vai trò hiệu trưởng và ủy viên quản trị, Benjamin Franklin đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của trường, góp phần quan trọng vào nền giáo dục Hoa Kỳ.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Top 5 trường đại học lâu đời nhất của Mỹ