Giáo dục

TP Đồng Nai sẵn sàng cho năm học mới

Hà An 04/09/2026 18:28

Năm học 2026 - 2027, TP Đồng Nai đặt mục tiêu hiện đại hóa trường lớp, đặc biệt tại 8 xã biên giới; đẩy mạnh hoạt động giáo dục STEM/STEAM...

Học sinh Trường THCS Hùng Vương, phường Tràng Bom, TP Đồng Nai chuẩn bị đón năm học mới. Ảnh: Sở GD&ĐT TP Đồng Nai.
Học sinh Trường THCS Hùng Vương, phường Tràng Bom, TP Đồng Nai chuẩn bị đón năm học mới. Ảnh: Sở GD&ĐT TP Đồng Nai.

Sau sắp xếp, ngành giáo dục TP Đồng Nai còn 670 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến THPT, giảm hơn 450 trường, cùng với khoảng 200 cơ sở giáo dục ngoài công lập, quy mô học sinh, sinh viên hơn 1 triệu em, thuộc nhóm các địa phương có số lượng người học cao nhất cả nước.

Để đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đặc biệt là các địa phương khu vực biên giới, địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn, UBND TP Đồng Nai đã xây dựng đề án đầu tư xây dựng trường học tại các xã biên giới giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án nhằm hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giáo dục đào tạo tại 8 vùng biên gồm: Lộc Thành, Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Tân Tiến, Thiện Hưng, Hưng Phước, Đăk Ơ và Bù Gia Mập.

Tính đến cuối năm 2025, các địa phương vùng biên TP Đồng Nai có hơn 30.000 học sinh các cấp từ mầm non đến THPT, với tỷ lệ học sinh người dân tộc thiểu số từ 14 - 33%, cao nhất là bậc tiểu học. Tổng dự toán ngân sách đầu tư hiện đại hóa trường lớp tại các xã vùng biên của TP Đồng Nai trong cả giai đoạn gần 1.200 tỷ đồng, trong đó năm 2025 đã chi hơn 100 tỷ hiện đại hóa trường lớp tại 3 xã vùng biên; năm 2026 phê duyệt đầu tư 700 tỷ đồng cho các trường ở 8 xã, dự kiến năm 2027 bố trí thêm gần 400 tỷ đồng.

Về công tác cải tạo, sửa chữa trường lớp, dự kiến năm học 2026 - 2027, UBND TP Đồng Nai chi gần 1.000 tỷ đồng nâng cấp các công trình hiện đại hóa trường học, cùng với hơn 160 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học này, toàn TP Đồng Nai dự kiến đưa vào sử dụng 90 trường học xây mới cùng với khoảng 350 phòng học.

Tại các xã biên giới TP Đồng Nai, năm học 2026 - 2027, các địa phương cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị cho năm học mới. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được phân công cơ bản đảm bảo công tác dạy học. Tuy nhiên, một số địa phương vùng biên vẫn đang thiếu giáo viên mầm non, giáo viên dạy ngoại ngữ, Tin học, giáo viên dạy môn chuyên biệt. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhân lực.

698535967-2067100730516231-8377315792221409419-n.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Bù Gia Mập, xã Bù Gia Mập - một trong các địa phương biên giới của TP Đồng Nai. Ảnh: Quang Vinh.

Trong buổi kiểm tra công tác chuẩn bị năm học hồi cuối tháng 8, Phó Bí thư Thành ủy TP Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng yêu cầu các xã biên giới rà soát, bổ sung đội ngũ giáo viên và thiết bị dạy học còn thiếu. Lãnh đạo Thành ủy TP Đồng Nai cũng yêu cầu các địa phương thực hiện đầy đủ chính sách đối với học sinh vùng biên giới, bảo đảm các điều kiện tốt nhất để thầy và trò các trường bước vào năm học mới an toàn, ổn định và hiệu quả.

Tại hội nghị tổng kết công tác năm học 2025 - 2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 do Sở GD&ĐT TP Đồng Nai tổ chức mới đây, lãnh đạo ngành giáo dục cho biết, trong năm học mới tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa trường lớp tại các xã biên giới, vùng khó khăn.

Về nhân lực, ngành giáo dục địa phương tiếp tục phát triển đội ngũ nhà giáo đủ số lượng, đồng bộ cơ cấu; nâng cao năng lực quản trị nhà trường. Địa phương ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực giáo dục STEM/STEAM, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI)…. Ngành giáo dục tăng cường phối hợp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; đẩy mạnh đào tạo tại chỗ, đào tạo kép, gắn lý thuyết với thực tiễn thị trường lao động.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT TP Đồng Nai Đặng Anh Tuấn, năm học 2026 - 2027, nhiệm vụ của ngành giáo dục Đồng Nai ngày càng lớn. Ông cho rằng, đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn lao mà lãnh đạo thành phố giao cho ngành giáo dục. “Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và chủ động, tôi tin tưởng sẽ có nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo để ngành giáo dục của địa phương có bước chuyển mình thời gian tới”, ông Tuấn nói.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/tp-dong-nai-san-sang-cho-nam-hoc-moi-post790463.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/tp-dong-nai-san-sang-cho-nam-hoc-moi-post790463.html
Bài liên quan
Chuẩn bị năm học mới từ những chuyển động của Chương trình 2018
Chương trình GDPT 2018 ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn khó khăn cần tháo gỡ để triển khai tốt hơn trong năm học mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP Đồng Nai sẵn sàng cho năm học mới