TP Hồ Chí Minh: Bàn giao nhà tình thương cho người dân nghèo tại tỉnh Nghệ An

Hồ Phúc | 25/03/2022, 15:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 25/3, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bộ đội biên phòng TPHCM cùng các tổ chức chính trị xã hội bàn giao 2 căn nhà tình nghĩa, tình thương cho người dân nghèo tại tỉnh Nghệ An.

Đoàn công tác bàn giao nhà tình thương cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò.Đoàn công tác bàn giao nhà tình thương cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò.

Đoàn công tác đã trao tặng nhà cho 2 hộ dân thuộc diện khó khăn về nhà ở gồm: Bà Mai Thị Vệ, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc và ông Nguyễn Văn Dương, phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò.

Đây là 2 trong số 10 hộ dân được TPHCM hỗ trợ xây dựng nhà nghĩa tình, tình thương trong Chương trình “Nghĩa tình biên cương” năm 2022.

Tại đợt trao tặng nhà tình thương, ông Lê Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Thường thực Uỷ bạn MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã thông tin kết quả xây dựng nhà tình thương tại tỉnh do TPHCM hỗ trợ. Ông Lê Văn Ngọc cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ khó khăn cùng địa phương, cảm ơn đơn vị tài trợ là Tập đoàn TTC đã hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình. Đồng thời mong muốn TPHCM tiếp tục quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ các hộ khó khăn khu vực biên giới và đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.

Cũng tại đợt trao tặng ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã chúc mừng, động viên các hộ dân được nhận bằng giao nhà. Ông Tuấn mong muốn các hộ dân cố gắng vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời gửi lời cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã giúp đỡ, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch của TPHCM trong thời gian qua.

Được biết, chương trình “Nghĩa tình biên cương” năm 2022 là hoạt động tuyên truyền về biên giới, biển đảo, hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo, biên giới của Việt Nam, hỗ trợ cho các hộ khó khăn tại các vùng biên giới của Tổ quốc.

Trong đợt này, Chương trình có sự phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Công tác phía Nam Hội chữ thập đỏ Trung ương và Tập đoàn TTC sẽ thực hiện hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà tình thương (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng), với tổng kinh phí là 2,5 tỷ đồng tại các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Bình Định và Phú Yên.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
TP Hồ Chí Minh: Bàn giao nhà tình thương cho người dân nghèo tại tỉnh Nghệ An