Trao 92 tỷ đồng cho tân sinh viên Trường ĐH CMC tại lễ khai giảng

15/10/2023, 20:28
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiều 15/10, Trường ĐH CMC tổ chức lễ khai giảng năm học mới với chủ đề “Digital World Maker”, chào đón 1.000 tân sinh viên khóa 2 nhập học.

Sự kiện có sự hiện diện của GS.TS. Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội đồng Trường ĐH CMC; PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT; lãnh đạo các trường ĐH và doanh nghiệp đối tác ở trong nước và quốc tế.

Sau một năm hoạt động, Trường ĐH CMC đang dần khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục ĐH tại Việt Nam, với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. Lễ khai giảng đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của nhà trường, là cơ hội để nhìn lại chặng đường đầu tiên của Trường ĐH CMC với những thành tựu đáng ghi nhận.

GS.TS. Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội đồng Trường phát biểu. ảnh 1
GS.TS. Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch danh dự Hội đồng Trường phát biểu.

Trong 2 năm học qua, Trường ĐH CMC đã đào tạo 345 sinh viên khóa 1 và 1.000 sinh viên khóa 2 theo học 6 ngành đào tạo hệ cử nhân: Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Quản trị Kinh doanh, Thiết kế Đồ họa, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc.

Năm học 2024-2025, Trường ĐH CMC dự kiến mở thêm ngành, chuyên ngành thiết kế vi mạch nhằm cung cấp nhân lực thiết kế vi mạch theo tiêu chuẩn quốc tế cho ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam và thị trường toàn cầu.

Phát biểu tại lễ khai giảng, GS.TS. Nguyễn Thị Doan cho rằng, CMC là trường ĐH có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học công nghệ thông qua phương pháp đào tạo tập trung và nâng cao khả năng tư duy, đổi mới, sáng tạo, khả năng tương tác… cho sinh viên. Nếu được đào tạo tốt tại Trường ĐH CMC, các sinh viên sẽ góp phần thay đổi cuộc sống theo hướng hiện đại hơn và họ chính là thế hệ lãnh đạo trong tương lai ở mọi lĩnh vực.

Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học CMC Nguyễn Trung Chính phát biểu. ảnh 2
Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học CMC Nguyễn Trung Chính phát biểu.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH CMC Nguyễn Trung Chính thì khẳng định: Từng bước, Trường ĐH CMC đang dần hình thành to đẹp hơn, rõ nét hơn là một trường ĐH số, hướng tới mục tiêu trở thành trường ĐH hàng đầu châu Á, nằm trong top đầu thế giới về một số ngành khoa học, công nghệ mới vào năm 2033 và trở thành ĐH đẳng cấp thế giới vào năm 2043.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bình, Hiệu trưởng Trường ĐH CMC thông tin: Với môi trường đào tạo, nghiên cứu tiên tiến hướng theo các chuẩn mực quốc tế, các chương trình đào tạo của nhà trường đều được xây dựng theo chuẩn mực kiểm định quốc tế. Trong đó, các nhóm ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông được xây dựng theo tiêu chí kiểm định ABET của Hoa Kỳ; các ngành đào tạo khác theo các tiêu chí kiểm định AUN-QA của Mạng lưới các trường ĐH ASEAN.

Trường Đại học CMC ký kết văn bản ghi nhớ (MOU) với các đơn vị. ảnh 3
Trường Đại học CMC ký kết văn bản ghi nhớ (MOU) với các đơn vị.

Trong khuôn khổ lễ khai giảng, Trường ĐH CMC đã tổ chức ký kết các văn bản ghi nhớ (MOU) với 4 đối tác nhằm đồng hành cùng Trường triển khai 4 mảng công tác trọng tâm của năm học 2023-2024.

Đồng thời, nhằm khuyến khích, tạo cơ hội học tập tối đa cho sinh viên, Tập đoàn Công nghệ CMC đã đồng hành cùng Trường ĐH CMC, trao tặng 329 suất học bổng nằm trong quỹ “CMC - Vì bạn xứng đáng” với tổng trị giá 92 tỷ đồng cho sinh viên khóa 2.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao 92 tỷ đồng cho tân sinh viên Trường ĐH CMC tại lễ khai giảng