Trao đổi thông tin và kinh nghiệm giáo dục Việt Nam - Australia

Phạm Khánh | 10/11/2022, 12:06
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 10/11, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tiếp Thống đốc Bang Nam Australia, bà Frances Adamson đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác Australia do Thống đốc Bang Nam Australia, bà Frances Adamson, làm trưởng đoàn. Thứ trưởng đồng thời gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ quý báu từ phía đại sứ quán Australia và Chính phủ Australia đối với Việt Nam và ngành Giáo dục Việt Nam nói riêng.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết, Australia là điểm đến yêu thích và thu hút đông đảo du học sinh Việt Nam. Nhiều trường đại học Việt Nam đã và đang triển khai, xây dựng các chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học Australia.

“Để nhiều sinh viên Việt Nam có cơ hội học tập tại Australia, ngoài nỗ lực của các trường đại học còn có sự hỗ trợ tích cực từ phía Chính phủ Australia. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao những chương trình học bổng Australia dành cho sinh viên Việt Nam trong thời gian qua”, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ.

Dành nhiều thời gian chia sẻ về giáo dục mầm non và giáo dục đại học, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết Việt Nam đang triển khai hiệu quả đề án Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Hiện, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ 3 – 4 tuổi nhưng gặp nhiều khó khăn.

Với giáo dục đại học, Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ, chú trọng đổi mới quản trị, tự chủ đại học và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các chuyên gia Australia.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được; phối hợp tổ chức trao đổi, giao lưu văn hóa, khoa học giữa các cơ sở giáo dục. Phía Australia chia sẻ kinh nghiệm nhằm hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non và giáo dục đại học Việt Nam.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn đồng thời bày tỏ hy vọng hai bên hợp tác tổ chức diễn đàn, kết nối mạng lưới các trường đại học Việt Nam – Australia nhằm làm sâu sắc hơn hợp tác giáo dục nhân chuyến thăm cấp cao của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam vào đầu tháng 12/2022.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn dành thời gian tiếp đón, Thống đốc Bang Nam Australia, bà Frances Adamson, bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của Việt Nam nói chung và giáo dục nói riêng.

Bà Frances Adamson cũng thể hiện sự quan tâm phát triển sinh viên quốc tế, trong đó có hợp tác với Việt Nam về triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học” (gọi tắt là Đề án 89).

Năm 2023, Việt Nam và Australia kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thống đốc Frances Adamson mong muốn tổ chức nhiều hoạt động phát triển quan hệ đối tác chiến lược hai bên.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực giáo dục bao gồm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học; tạo sự hợp tác bền vững giữa các trường...

Theo thông tin từ Đại sứ quán Australia, khoảng 20.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Australia. Hiện nay, trong số hơn 400 chương trình liên kết đào tạo giữa các trường đại học Việt Nam và nước ngoài, có 37 chương trình giữa 21 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và 17 đối tác Australia.

Bài liên quan
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội khen thưởng cuộc thi Thầy cô trong mắt em
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội vừa ban hành quyết định khen thưởng cuộc thi Thầy cô trong mắt em năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao đổi thông tin và kinh nghiệm giáo dục Việt Nam - Australia