Trao giải cuộc thi Sáng tạo Ý tưởng trò chơi bảo vệ trẻ em

Nam Long | 11/12/2022, 10:22
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về Bảo vệ trẻ em đặc biệt trên môi trường trực tuyến.

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Cục Trẻ em ( Bộ LĐ&TBXH) phối hợp với Cục An toàn Thông tin (Bộ TT&TT) cùng sự đồng hành của ChildFund Việt Nam và Công ty Cổ phần GOSU tổ chức Vòng chung kết – Lễ trao giải cuộc thi Sáng tạo Ý tưởng trò chơi về chủ đề bảo vệ trẻ em

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam cho biết, cuộc thi được tổ chức nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh, thúc đẩy sáng tạo xây dựng trò chơi trực tuyến nhằm nâng cao nhận thức và kĩ năng cho trẻ em và thanh thiếu niên về phòng tránh xâm hại trẻ em và sử dụng công nghệ thông tin an toàn. Đồng thời, cuộc thi cũng góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về Bảo vệ trẻ em đặc biệt trên môi trường trực tuyến.

nhan-giai.jpg
Tập thể CTEAM đoạt giải Nhất cuộc thi “Sáng tạo ý tưởng trò chơi bảo vệ trẻ em”.

Sau 3 tháng, Ban Tổ chức đã nhận được 40 bài dự thi của tác giả và nhóm tác giả với độ tuổi và vùng miền khác nhau trong cả nước. 20 bài dự thi đã được lựa chọn để tham gia vòng bình chọn từ cộng đồng mạng.

Theo cục trưởng Đặng Hoa Nam, các bài dự thi cũng được các thành viên Ban Giám khảo chấm điểm dựa trên 4 tiêu chí (Tổng thể - Thiết kế - Nội dung - Sáng tạo). Dựa trên điểm bình chọn và điểm của Ban Giám khảo, 10 bài thi xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trao giải.

Cụ thể, Ban tổ chức trao 1 giải “Tác giả nhỏ tuổi nhất” với phần quà trị giá 3 triệu đồng cho bài thi “Ý tưởng game bảo vệ trẻ em” của thí sinh Phạm Tất Thành (8 tuối); 3 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 3 triệu đồng cho các bài thi: “Hành trình của khủng long” của tập thể Những chú khủng long; “Chuyên “za” chạy thoát” của thí sinh Bùi Hoàng Quân; “Find and fix” của tập thể Aspo Word.

Ngoài ra, 3 giải Ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng được trao cho các bài thi: “Cuộc phiêu lưu của Cô bé quàng khăn đỏ” của thí sinh Bùi Thị Cẩm Tú; “Đường về nhà” của thí sinh Hoàng Thị Hương; “Super trolley - Đi siêu thị cho mẹ” của thí sinh Lê Ngọc Khả Vy.

3 bài thi nổi bật nhất trong Top 10, gồm: “Thủ lĩnh tương lai” của tập thể GTeam, “Cyberland (xứ sở mộng mơ)” của tập thể C4C và “Trạng nguyên tiếng Việt” của thí sinh Nguyễn Thị Hằng tham gia thuyết trình ở Vòng chung kết để chọn ra chủ nhân của 2 giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng và 1 giải Nhất trị giá 15 triệu đồng.

Với bài trình bày mạch lạc, rõ ràng, ý tưởng game có lối chơi đơn giản, hấp dẫn, gần gũi với trẻ em, và có tính khả thi, khả năng cạnh tranh cao, bài thi “Thủ lĩnh tương lai” của tập thể GTeam đã chinh phục được Ban giám khảo, qua đó trở thành nhà vô địch cuộc thi Sáng tạo Ý tuởng trò chơi về bảo vệ trẻ em năm nay.

Được biết, tác phẩm đạt giải Nhất của cuộc thi sẽ được Công ty cổ phần trực tuyến GOSU hỗ trợ hoàn thiện và phát triển ý tưởng thành một sản phẩm game hoàn chỉnh, có thể đưa ra thị trường. Tác giả của ý tuởng sẽ được gắn tên cùng sản phẩm và hưởng lợi từ việc phát hành sản phẩm.

Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam bày tỏ hy vọng sau cuộc thi này, một số trò chơi về bảo vệ trẻ em sẽ được lan tỏa trong đời sống.  Từ đó, tạo làn sóng về trò chơi trực tuyến lành mạnh, hấp dẫn để mọi người quan tâm đến kiến thức và kỹ năng về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng và đời thực.

Bài liên quan
Dự luật bảo vệ trẻ em khỏi "phim đen" trên Internet
(GDTĐ) - Các nghị sĩ Pháp đã ủng hộ luật bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực và nội dung khiêu dâm trên Internet.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trao giải cuộc thi Sáng tạo Ý tưởng trò chơi bảo vệ trẻ em