Trẻ bỏ ăn vì nuốt thuốc hạ sốt còn nguyên vỏ

Vân Huyền | 12/01/2022, 16:30
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) đã thành công gắp dị vật khỏi bệnh nhi 13 tuổi. Trước đó, trẻ nuốt cả viên thuốc hạ sốt còn nguyên vỏ.

Ngày 11/1, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) tiếp nhận trường hợp bé trai 13 tuổi nuốt cả viên thuốc hạ sốt còn vỏ. Sau nuốt, bé đau họng nhiều, không ăn uống được, không khó thở. Kết quả chụp Xquang ghi nhận hình ảnh nghi ngờ dị vật cản quang vùng thực quản. Ngay lập tức, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Tai Mũi Họng của Bệnh viện Nhi đồng 1 để thực hiện nội soi cấp cứu gắp dị vật.

di-vat1(1).jpeg
Dị vật nằm dưới miệng thực quản khoảng 2cm. Ảnh: BVCC.

"Do vỏ viên thuốc to và sắc nhọn, nằm bên dưới miệng thực quản khoảng 2cm, nên các thao tác thực hiện thủ thuật cần phải thật khéo để tránh làm tổn thương thêm niêm mạc thực quản", BS.CKI Lý Phạm Hoàng Vinh chia sẻ.

Sau đó, bác sĩ Vinh cùng ê kíp trực đã thành công lấy viên thuốc ra khỏi bệnh nhi. Sau gắp dị vật, niêm mạc thực quản của bệnh nhi bị trầy xước nhẹ. Theo bác sĩ Vinh, hiện, sức khoẻ bệnh nhi ổn và được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

di-vat2.jpeg
Hiện, sức khoẻ bệnh nhi ổn định. Ảnh: BVCC.

"Các dị vật thực quản như viên thuốc khá nguy hiểm vì rất bén, có thể làm tổn thương thực quản và động mạch bên cạnh. Đồng thời, có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như không ăn uống được, áp xe thành sau họng, áp xe cổ, áp xe – thủng thực quản, tổn thương mạch máu...", bác sĩ Vinh nhấn mạnh.

Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo, khi nghi ngờ trẻ nuốt các loại dị vật, người nhà nên đưa bé đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám lấy dị vật.

Bài liên quan
Sử dụng bình nước nóng an toàn, tiết kiệm
Bình nước nóng sử dụng vào mùa đông tiêu tốn khá nhiều tiền điện trong mỗi gia đình. Làm thế nào để sử dụng bình nước nóng an toàn mà hiệu quả?

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trẻ bỏ ăn vì nuốt thuốc hạ sốt còn nguyên vỏ