Trợ lý tuyển Thái Lan bị báo cáo lên AFF

15/01/2023, 16:01
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) tiếp nhận báo cáo của LĐBĐ Việt Nam (VFF) về hành vi gây hấn mà trợ lý ngôn ngữ của ông Alexandre Polking gây ra ở Mỹ Đình.

Hành vi của ông Wassapol (trái) đã được VFF báo cáo lên AFF. Ảnh: FAT.

Ông Wasapol Kaewpaluk nhiều khả năng sẽ bị nhắc nhở về hành động của mình trong phòng họp báo trên sân Mỹ Đình hôm 13/1. Biên bản báo cáo của VFF và video buổi họp báo đã được gửi cho đại diện AFF.

Cụ thể trong phòng họp báo sau trận, trợ lý của HLV Polking thay vì ngồi vào vị trí phiên dịch lại đứng giữa phòng họp báo sân Mỹ Đình và tỏ thái độ khiêu khích phóng viên Việt Nam.

Một số phóng viên Việt Nam đã thắc mắc hành động của ông Wassapol nhưng chỉ nhận lại sự phớt lờ. Phải chờ đến khi ông Polking ngồi vào chỗ và gọi lại về chỗ ngồi thì trợ lý ngôn ngữ này mới tránh khỏi bàn họp báo của đội Thái Lan.

Sự việc này diễn ra khá nhanh và bất ngờ khiến cán bộ truyền thông của VFF cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhiều phóng viên có mặt ở hiện trường cũng không hiểu nguyên nhân khiến trợ lý Wassapol hành động kỳ lạ như vậy.

Sau khi xem xét video chiếu lại, VFF đã gửi báo cáo cho giám sát và băng hình cho AFF để ban tổ chức có biện pháp xử lý.

Sự việc này càng khiến cuộc chạm trán lượt về chung kết AFF Cup giữa Thái Lan và Việt Nam thêm căng thẳng. Đây không phải lần đầu tiên các trợ lý của tuyển Thái Lan gây sự cố trên sân Mỹ Đình. Dưới thời cựu HLV Akira Nishino, HLV thủ môn Sasa Todic cũng từng gây hấn với ông Park Hang-seo.

tro ly thai lan anh 1

Tuyển Việt Nam tập buổi đầu tiên ở Thái Lan Chiều 14/1, trợ lý Lee Young-jin điều hành buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam trước thềm chung kết lượt về AFF Cup 2022 với Thái Lan.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trợ lý tuyển Thái Lan bị báo cáo lên AFF