Trung Quốc mở trường đại học về gấu trúc

29/09/2023, 11:33
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 25/9, trường đại học gấu trúc đầu tiên tại Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động tại Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên.

Ngày 25/9, trường đại học gấu trúc đầu tiên tại Trung Quốc chính thức đi vào hoạt động tại Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, với sứ mệnh đào tạo chuyên gia chuyên ngành gấu trúc.

Trường đại học gấu trúc được thành lập bởi sự phối hợp giữa Đại học Sư phạm Tây Trung Quốc và Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ tỉnh Tứ Xuyên. Trường đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, khôi phục môi trường sống, xây dựng công viên quốc gia gấu trúc, thúc đẩy phục hồi quần thể gấu trúc, tạo điều kiện tái đưa gấu trúc vào tự nhiên, nghiên cứu và phổ biến văn hóa gấu trúc.

Ông Wang Yuanjun, Bí thư Đảng ủy Đại học Sư phạm Tây Trung Quốc, cho biết: Kể từ những năm 1970, Đại học Sư phạm Tây Trung Quốc đã nghiên cứu về gấu trúc. Trong đó, nhà trường hiện đi đầu cả nước trong lĩnh vực nghiên cứu hệ sinh thái của gấu trúc khổng lồ hoang dã. Việc thành lập một trường chuyên nghiên cứu về lĩnh vực này là phù hợp với định hướng của nhà trường và quốc gia.

Đại diện Cơ quan Giáo dục Tứ Xuyên bày tỏ hy vọng trường mới sẽ tiếp tục bồi dưỡng những tài năng khoa học, góp phần bảo vệ loài động vật quý hiếm và xây dựng văn hóa gấu trúc trong nước lẫn quốc tế.

Gấu trúc là loài vật mang tính biểu tượng của Trung Quốc và nằm trong nhóm những động vật cần được bảo tồn trên thế giới.

Theo Global Times

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc mở trường đại học về gấu trúc