Đời sống cộng đồng

Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT nhiều sĩ tử Gia Lai tìm chốn an yên

09/06/2026 16:05

Bên cạnh ôn tập kiến thức và chuẩn bị sức khỏe, nhiều sĩ tử ở Gia Lai tìm đến chùa cầu bình an, tiếp thêm động lực và sự tự tin trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Nhiều sĩ tử đến Chùa Long Khánh cầu bình an, may mắn và có thêm động lực trước khi bước vào kỳ thi.
Nhiều sĩ tử đến Chùa Long Khánh cầu bình an, may mắn và có thêm động lực trước khi bước vào kỳ thi.

Tìm điểm tựa tinh thần trước kỳ thi

Cận kề Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, khuôn viên Chùa Long Khánh (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) trở nên đông đúc hơn thường lệ khi hàng trăm học sinh lớp 12 từ nhiều địa phương cùng tham gia chương trình “Thắp nến cầu nguyện mùa thi”.

Trong không gian yên tĩnh, ánh nến lung linh cùng những lời nhắn gửi chân thành trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều sĩ tử trước kỳ thi quan trọng của cuộc đời học sinh.

Em Vũ Hồng Quyên, học sinh lớp 12A6, Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam) tham gia buổi cầu nguyện cùng bạn. Với Quyên, việc đến chùa không phải điều xa lạ bởi em thường theo mẹ đi lễ vào các dịp đặc biệt để cầu sức khỏe cho gia đình và mong việc học tập thuận lợi.

“Năm nay là kỳ thi quan trọng nên em muốn đến chùa để cầu bình an, may mắn và có thêm động lực. Em đã chuẩn bị kiến thức khá kỹ, giờ chỉ mong giữ được tâm lý ổn định để làm bài thật tốt”, Quyên chia sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Quyên đăng ký dự thi các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử. Trong đợt thi thử gần đây, tổng điểm ba môn xét tuyển đại học của em đạt hơn 21 điểm, chưa như kỳ vọng.

Quyên mong sẽ cải thiện kết quả trong kỳ thi chính thức để hiện thực hóa ước mơ trở thành sinh viên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Sư phạm Ngữ văn.

z7916007289698-a7bc1a460e486c591d5ceba68ab133a8.jpg
Hai nữ sinh viết những điều mong muốn trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.

Cùng chung tâm trạng, em Nguyễn Lập Pháp và em Phạm Nguyễn Thanh Trúc, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn) tìm đến chùa trong những ngày cận kề kỳ thi. Với các em, đây là cách để thư giãn, giải tỏa áp lực sau những tháng ngày miệt mài ôn luyện.

Lập Pháp dự định đăng ký xét tuyển ngành Tự động hóa của Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM. Những ngày trước kỳ thi, nam sinh vẫn duy trì việc ôn tập, đồng thời chú trọng nghỉ ngơi, ăn uống và tập thể dục điều độ.

“Đến chùa giúp em cảm thấy nhẹ lòng và có thêm niềm tin. Tuy nhiên, em hiểu rằng kết quả thi phụ thuộc vào quá trình học tập và sự nỗ lực của bản thân. Nếu không ôn luyện nghiêm túc thì không thể đạt được kết quả như mong muốn”, Pháp nói.

Lan tỏa năng lượng tích cực cho sĩ tử

z7916032960751-ae64430d8a931c336439418763958fb1.jpg
Chùa Long Khánh tổ chức chương trình "Cầu nguyện mùa thi” cho hàng trăm sĩ tử.

Theo Thượng tọa Thích Quảng Duy, Trụ trì Chùa Long Khánh, những ngày trước kỳ thi, nhiều học sinh tìm đến chùa bởi tâm lý lo lắng, áp lực trước khối lượng kiến thức lớn cùng kỳ vọng từ gia đình, thầy cô và chính bản thân.

Các hoạt động cầu nguyện, thắp nến không nhằm tạo niềm tin vào sự may rủi mà giúp các em có khoảng thời gian lắng lại, giữ tâm thế bình an và cân bằng cảm xúc trước khi bước vào kỳ thi.

Chương trình hỗ trợ thí sinh tại Chùa Long Khánh bắt đầu từ những năm 2010-2011. Ban đầu, xuất phát từ việc chứng kiến nhiều phụ huynh và học sinh ở các địa phương về dự thi gặp khó khăn về nơi ăn, chốn ở, nhà chùa đã hỗ trợ chỗ lưu trú và những bữa cơm chay miễn phí.

Đến năm 2012, chương trình được tổ chức với tên gọi “Tiếp sức mùa thi”, thu hút đông đảo thí sinh tham gia. Theo thời gian, cùng với sự thay đổi của quy chế và hình thức thi cử, hoạt động cũng được điều chỉnh cho phù hợp.

Khoảng 3-4 năm trở lại đây, chương trình chuyển sang hình thức “Cầu nguyện mùa thi”. Số lượng thí sinh tham gia liên tục tăng qua từng năm, từ 300 em lên 500 em, rồi 600 em.

Riêng năm nay, có khoảng 800 học sinh đăng ký tham dự lễ cầu nguyện, chưa kể nhiều em ngoài danh sách cũng tự tìm đến.

Thượng tọa Thích Quảng Duy nhấn mạnh, chương trình không mang màu sắc mê tín dị đoan. Một số người chỉ nghe tên gọi đã hiểu lầm rằng nhà chùa khuyến khích việc cầu may thay cho học tập. Tuy nhiên, mục đích cốt lõi của chương trình là truyền tải năng lượng tích cực, giúp các em bình tâm trước thời khắc quan trọng.

“Điểm số rất quan trọng, việc trúng tuyển vào các trường đại học là thành quả đáng tự hào, nhưng đó không phải là thước đo duy nhất về giá trị của một con người. Giá trị thật sự được hình thành từ hành trình nỗ lực, vượt qua khó khăn và không ngừng hoàn thiện bản thân”, Thượng tọa Thích Quảng Duy chia sẻ.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/truoc-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nhieu-si-tu-gia-lai-tim-chon-an-yen-post780975.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/truoc-ky-thi-tot-nghiep-thpt-nhieu-si-tu-gia-lai-tim-chon-an-yen-post780975.html
Bài liên quan
Sĩ tử đến cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp chật kín Văn Miếu – Quốc Tử Giám
Chỉ còn 3 ngày nữa, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2026 sẽ diễn ra. Các di tích đạo học như Văn Miếu - Quốc Tử Giám (phường Văn Miếu), đền thờ Chu Văn An (phường Thanh Liệt)… đều chật kín học sinh và phụ huynh đến cầu may, gửi gắm ước vọng đỗ đạt trong kỳ thi.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • 100 ngày xử lý điểm nghẽn về chuyển đổi số: Đo bằng kết quả thực tế
    9 giờ trước Khoa học - công nghệ
    100 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số không chỉ là kế hoạch với những nhiệm vụ cần hoàn thành, mà còn là phép thử đối với năng lực biến quyết tâm thành những thay đổi có thể đo đếm. Khi dữ liệu được kết nối, thủ tục được rút ngắn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, doanh nghiệp và người dân thực sự thuận tiện hơn, khi đó chuyển đổi số mới đi vào thực chất.
  • Kết nối nguồn lực tư nhân với giáo dục công lập
    Không thiếu doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ và những mô hình học tập mới cho giáo dục. Điều còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để họ tiếp cận vốn, hoàn tất thủ tục và kết nối với trường công, qua đó biến nguồn lực ngoài ngân sách thành phần bổ trợ thiết thực, được giám sát và hướng đến quyền lợi người học.
  • Muốn có nhân lực chất lượng cao, cần đổi cách đầu tư cho đại học
    Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đang đặt ra yêu cầu đổi mới cách đầu tư cho giáo dục đại học. Bởi để tạo ra những bác sĩ, kỹ sư, nhà nghiên cứu và chuyên gia trình độ cao, không thể chỉ tăng quy mô đào tạo hay đầu tư thêm cơ sở vật chất, mà cần đầu tư đúng vào con người, điều kiện thực hành, nghiên cứu và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế.
  • XSMT 31/8 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 31/8/2026
    4 giờ trước Kinh tế - Xã hội
    XSMT 31/8/2026. Kết quả xổ số hôm nay ngày 31/8. Trực tiếp KQXSMT 31/8. KQXSMT 31/8. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 31/8/2026.
  • Nữ sinh người Thái và tình yêu với khoa học
    4 giờ trước Gương sáng dân tộc
    Sự tận tâm của giáo viên vùng cao không chỉ giúp học sinh DTTS vươn lên trong học tập mà là nguồn cảm hứng trên con đường chọn ngành, chọn nghề.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT nhiều sĩ tử Gia Lai tìm chốn an yên