Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn trả 70% lương căn bản khi thực tập

Thanh Sơn | 29/08/2022, 10:21
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn cam kết trả 70% lương căn bản khi thực tập, 100% cơ hội việc làm cho học viên.

Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn (địa chỉ 538, QL 51, Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai) vừa công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển - 2022.

Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn đào tạo 51 ngành hệ Sơ cấp, Trung cấp - Cao đẳng chính quy và liên thông Cao đẳng thời gian đào tạo 3 tháng - 1,5 năm - 2,5 năm.

Cụ thể, Khoa Y dược gồm các ngành: Chăm sóc sắc đẹp, Kỹ thuật phục hình răng, Điều dưỡng, Dược học, Hộ sinh, Y sĩ đa khoa, Y học cổ truyền.

le-quy-don-4.jpg
Khuôn viên nhà trường.

Với khoa Hàng không gồm: Quản trị kinh doanh vận tải hàng không, Dịch vụ thương mại hàng không, Kỹ thuật bảo dưỡng cơ khí tàu bay, Kiểm tra an ninh hàng không, Kỹ thuật điện tử tàu bay, Phục vụ hàng không, Phục vụ hàng hóa, Nhân viên điều độ - Khai thác bay, Kỹ năng thi tuyển tiếp viên hàng không, An ninh hàng không

Khoa Ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh, tiếng Anh thương mại, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, TOIEC/TOEFL, IELTS

Khoa Kinh tế gồm: Quản trị kinh doanh, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị lữ hành, Tài chính ngân hàng, Logistics, Thương mại điện tử, Pháp luật, Văn thư Lưu trữ.

le-quy-don-5.jpg
Học viên theo học tại trường Cao đẳng Lê Quý Đôn.

Còn Khoa Kỹ thuật - Điện tử: Điện công nghiệp, Điện tử Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Công nghệ Ô tô, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Xây dựng cầu đường bộ.

Khoa Văn hóa từ lớp 10 đến lớp 12, nhà trường vẫn đang tiếp nhận hồ sơ hệ văn hóa 10,11,12 và hệ vừa học văn hóa vừa học nghề.

Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn cũng cam kết cơ hội việc làm 100% cho học viên sau khi hoàn thành các khóa học tại trường. Đặc biệt, ngành Hàng không sau khi học năm thứ 2 sẽ được thực tập tại các sân bay và được hưởng 50 -70% lương căn bản.

Bài liên quan
Trung Quốc: Nhộn nhịp thị trường dạy 'chui'
Sau một năm thực hiện chính sách “giảm kép”, việc dạy thêm, học thêm tại Trung Quốc vẫn còn nguyên sức nóng. Dù các trung tâm hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào, giá cả đắt đỏ ra sao, phụ huynh nước này vẫn thi nhau đăng ký vì tương lai của con cái.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn trả 70% lương căn bản khi thực tập