Giáo dục

Trường Đại học Luật TPHCM có phân hiệu tại Quảng Trị

Thuỳ Linh 07/02/2026 09:10

Mở rộng thêm đào tạo ngành luật chất lượng cao cho khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Trường Đại học Luật TPHCM và UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HCMULAW.
Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa Trường Đại học Luật TPHCM và UBND tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HCMULAW.

Chiều 6/2, Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ GD&ĐT về việc thành lập Phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng không gian đào tạo của một trong hai trường trọng điểm quốc gia về đào tạo cán bộ pháp luật và tư pháp, đồng thời mở thêm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học chất lượng cao cho người học khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo Quyết định số 217/QĐ-BGDĐT ngày 2/2/2026, Phân hiệu Trường Đại học Luật TPHCM tại Quảng Trị được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Trung.

Phân hiệu đặt tại Tổ dân phố 6, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị.

Việc chuyển giao nguyên trạng về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và người học từ Bộ Tư pháp sang Bộ GD&ĐT được thực hiện theo đúng chủ trương sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ sở giáo dục đại học.

28f2ace42aefa4b1fdfe.jpg
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: HCMULAW.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh, việc thành lập Phân hiệu là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện bước phát triển mới của Trường Đại học Luật TPHCM.

Đồng thời, đánh dấu một dấu mốc đáng ghi nhận trong quá trình sắp xếp, kiện toàn hệ thống các cơ sở giáo dục đại học theo chủ trương chung của Đảng và Nhà nước.

Theo Thứ trưởng, việc sáp nhập Trường Cao đẳng Luật miền Trung để hình thành Phân hiệu là bước đi phù hợp với định hướng tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học.

Qua đó, góp phần hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu của Trường Đại học Luật TPHCM trong giai đoạn mới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đánh giá, Trường Đại học Luật TPHCM là một trong hai trường trọng điểm của Việt Nam trong đào tạo cán bộ pháp luật và tư pháp, giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, nghiên cứu khoa học pháp lý và tham gia hoạch định, phản biện chính sách pháp luật.

626928434-1350088513831675-606-5713-5185-1770366983.jpg
Phân hiệu tại Quảng Trị của trường Đại học Luật TP HCM. Ảnh: HCMULAW.

"Miền Trung là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, giàu nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ trong học tập và lao động.

Trải qua nhiều khó khăn, gian khổ, các thế hệ thầy và trò nơi đây luôn nuôi dưỡng khát vọng tri thức, tinh thần vượt khó và quyết tâm khẳng định mình bằng con đường học vấn.

Tôi tin rằng truyền thống tốt đẹp đó là nền tảng quan trọng để Phân hiệu Trường Đại học Luật TPHCM tại Quảng Trị sẽ phát triển bền vững và đạt được các thành tựu đáng kể", Thứ trưởng kỳ vọng.

Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn nhà trường tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển Phân hiệu một cách khoa học, phù hợp với Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Đặc biệt, chú trọng bảo đảm ổn định tâm lý cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và người học trong giai đoạn chuyển tiếp.

Về phía địa phương, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho rằng sự ra đời của Phân hiệu là cú hích quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tạo nền tảng pháp lý vững chắc để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

36c30c034409ca579318.jpg
TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM (Hàng đầu, thứ hai từ phải qua). Ảnh: HCMULAW.

Chia sẻ tại buổi lễ, TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM khẳng định, việc thành lập Phân hiệu không chỉ là sự mở rộng về mặt địa lý, mà còn là cam kết phụng sự cộng đồng, đưa tri thức pháp luật đến gần hơn với người học ở nhiều vùng, miền.

"Nhà trường cam kết điều động đội ngũ giảng viên là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ trực tiếp giảng dạy; đồng thời đầu tư cơ sở vật chất, giáo trình và công nghệ nhằm bảo đảm sự đồng nhất về chất lượng giữa cơ sở chính và Phân hiệu", TS Sơn nói.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Phân hiệu dự kiến tuyển sinh khoảng 400 chỉ tiêu đại học chính quy (văn bằng 1) ở các ngành trọng điểm.

Bên cạnh đó, Phân hiệu triển khai đa dạng loại hình đào tạo như văn bằng 2 chính quy ngành Luật và Ngôn ngữ Anh; hệ vừa làm vừa học các ngành Luật, Quản trị kinh doanh; đào tạo từ xa; sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) và các khóa bồi dưỡng ngắn hạn cập nhật kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp tại địa phương.

Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật TPHCM vào tháng 3/2026, đánh dấu chặng đường phát triển mới của một cơ sở đào tạo luật trọng điểm quốc gia trong bối cảnh đổi mới và hội nhập.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-luat-tphcm-co-phan-hieu-tai-quang-tri-post766757.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/truong-dai-hoc-luat-tphcm-co-phan-hieu-tai-quang-tri-post766757.html
Bài liên quan
Đặt tên cơ sở giáo dục đại học và phân hiệu: Chuẩn hóa quy định
Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), nhằm bảo đảm triển khai đồng bộ, hiệu quả các quy định mới.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    19 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    19 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    hôm qua Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    18 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    18 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường Đại học Luật TPHCM có phân hiệu tại Quảng Trị