Trường học tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương - giáo dục về cội nguồn dân tộc

Hồ Phúc | 10/04/2022, 06:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nhiều trường học trên địa bàn TPHCM tổ chức Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương nhằm giáo dục học sinh về cội nguồn dân tộc và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”.

Việc tổ chức giỗ Quốc tổ Hùng Vương giúp  học sinh tìm hiểu cội nguồn dân tộc và phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.Việc tổ chức giỗ Quốc tổ Hùng Vương giúp học sinh tìm hiểu cội nguồn dân tộc và phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Các trường tổ chức nhiều hoạt động với mục đích giáo dục học sinh nhớ về nguồn cội của dân tộc, ý nghĩa của ngày giỗ Tổ Hùng Vương mùng Mười tháng Ba.

Theo chia sẻ của hiệu trưởng các trường trên địa bàn TPHCM, giỗ Quốc tổ Hùng Vương là dịp giúp giáo viên và học sinh ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của cha ông ta. Qua đó, nhắc nhở bản thân mỗi người không ngừng ra sức rèn đức, luyện tài, góp sức lực nhỏ bé của mình cùng nhau xây dựng đất nước.

Trường TH Nguyễn Thanh Tuyền tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương.

Cô Đặng Thị Mỹ Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (Quận Tân Bình) cho biết, mỗi năm đến ngày giỗ Tổ là mỗi lần nhà trường tổ chức ôn lại lịch sử hình thành của dân tộc mình. Qua đó giúp học sinh hiểu hơn về nguồn cội của dân tộc, công lao của các vua Hùng. Từ đó, các em ý thức được trách nhiệm của thế hệ trẻ phải học tập thật tốt, cùng chung tay đóng góp công sức nhỏ bé của mình để phát triển đất nước.

Trường TH Lê Văn Việt tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương nhằm ghi nhớ cội nguồn của dân tộc.

Còn theo chia sẻ của cô Phạm Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu Học Lê Văn Việt (TP Thủ Đức), cũng như mọi năm,vào dịp nhà trường tổ chức giỗ tổ các lớp sẽ lên ý tưởng và thực hiện một mâm lễ vật dâng lên Quốc Tổ Hùng Vương. Hoạt động này là cách tiếp cận truyền thống, lịch sử một cách rất thú vị. Ý nghĩa của từng mâm cỗ là cách nhìn và tiếp thu ý nghĩa của ngày Giỗ Tổ của các em.

Bên cạnh đó nhà trường cũng tổ chức cho các em các trò chơi dân gian như: Vẽ tranh, tô tượng, kéo co, đập heo đất, ném vòng,...

Học sinh trường TH Nguyễn Thanh Tuyền trong buổi lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương do nhà trường tổ chức ngày 8-4.

Trường THCS Lương Định Của (TP Thủ Đức) long trọng tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

Ở bậc mầm non, các trường cũng đã tổ chức cho trẻ tham gia nhiều hoạt động nhằm giáo dục trẻ về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của cô và trò nhà trường đối với các Vua Hùng.

Hướng về Giỗ tổ Hùng Vương, trường mầm non Hương Nắng Hồng (TP Thủ Đức) tổ chức cho trẻ hoạt động trải nghiệm làm chè trôi nước.

Học sinh trường THCS Gò Xoài (Huyện Bình Chánh) dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.

Giáo viên Trường TH Võ Trường Toản (Quận 10) dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng.

Học sinh Trường TPHT Nguyễn Hữu Thọ (Quận 4) dâng mâm cỗ tại buổi lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.

Trẻ lớp Lá trường mầm non Thiên Ân (TP Thủ Đức) thích thú khi nghe cô giáo kể chuyện Con Rồng Cháu Tiên.

Học sinh Trường TH Phạm Văn Hai (Huyện Bình Chánh) biểu diễn tiết mục Hào khí Việt Nam tại buổi Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương do nhà trường tổ chức.

Trường TH Yên Thế (Quận Tân Bình) giáo dục học sinh về những truyền thống, đạo lý tốt đẹp của ông cha.

Nghi thức dâng hương của học trò Trường TH Phú Thọ (Quận 11).

Giáo viên và trẻ Trường mầm non 19 Tháng 5 (Quận 12) cùng tham gia vào ngày hội làm bánh giầy.
Tiết mục Hát múa Hào khí Việt Nam của học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ trong buổi Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương.
Tiết mục Sự tích bánh chưng, bánh giầy của học sinh Trường THCS Gò Xoài tại Lễ giỗ Quốc tổ Hùng Vương.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường học tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương - giáo dục về cội nguồn dân tộc