Học sinh lớp 12 cần lưu ý, một số trường y khoa chỉ xét tổ hợp B00, trong khi cũng có trường mở thêm lựa chọn.

Tổ hợp B00 (gồm ba môn toán, hóa học, sinh học) tiếp tục là “cửa chính” vào ngành Y khoa tại nhiều cơ sở đào tạo lâu đời. Năm 2026, Trường Đại học Y Hà Nội chỉ xét tuyển B00 cho ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt; các ngành khác xét từ 2-3 tổ hợp.
Tương tự, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm nay chỉ tuyển B00 cho Y khoa và Răng - Hàm - Mặt. Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cũng chỉ xét B00 với hai ngành này theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, phần lớn ngành đào tạo, trong đó có Y khoa, tiếp tục xét tuyển B00; một số ngành cử nhân xét thêm 2-3 tổ hợp.
Trong khi đó, một số trường khác lại mở rộng tổ hợp xét tuyển để tuyển sinh ngành này. Cụ thể, Trường Đại học Đại Nam công bố xét tuyển tới 7 tổ hợp cho ngành Y khoa, bao gồm cả các tổ hợp có môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, ngữ văn. Trường Đại học Nam Cần Thơ xét 6 tổ hợp.
Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam xét 5 tổ hợp, trong đó có tổ hợp toán, sinh học, ngữ văn và toán, hóa học, tin học. Một số trường khác như Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Trà Vinh xét 4 tổ hợp; Trường Đại học Y Dược Huế, Trường Đại học Y Dược Thái Bình xét 3 tổ hợp...
Từ thực tế trên, học sinh cần lưu ý, nếu dự định đăng ký ngành Y khoa, các em cần đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường, tránh nhầm lẫn tổ hợp xét tuyển.
Nếu có nguyện vọng tham gia xét tuyển vào các trường y truyền thống, tổ hợp B00 gần như là điều kiện bắt buộc.