Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ

Cham Nguyen | 13/08/2021, 08:07
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTD) - Trường THPT chuyên Hùng Vương là cái nôi đào tạo nhiều nhân tài của tỉnh Phú Thọ.

Lịch sử hình thành

Trường THPT chuyên Hùng Vương tiền thân là lớp chuyên Toán của tỉnh Phú Thọ đặt tại Trường Trung học phổ thông Hùng Vương (Thị xã Phú Thọ) từ năm 1966. 

Tháng 9 năm 1982, hệ thống này được tách ra thành lập phân hiệu chuyên với 6 lớp chuyên Toán và Văn gồm 133 học sinh (năm học 1982 - 1983) và 21 cán bộ, giáo viên.

Ngày 22/8/1986, UBND tỉnh Phú Thọ ký quyết định thành lập Trường THPT chuyên Hùng Vương với số lượng 180 học sinh/6 lớp. Tổng số cán bộ công nhân viên là 32 người, trong đó có 23 giáo viên.

Năm 2017, thầy và trò Nhà trường đã tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Trường THPT chuyên Hùng Vương và 50 năm lớp Toán đặc biệt.

Cơ sở vật chất

Trường có 6 dãy nhà ba tầng và 4 dãy nhà cấp bốn phục vụ cho công tác dạy và học. 

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-4(1).jpg
truong-thpt-chuyen-hung-vuong-1(1).jpg
Các dãy nhà - Nơi thầy, trò nhà trường dạy và học. Ảnh: Thanh Thủy Nguyễn

Hơn 40 lớp học được trang bị đầy đủ bàn ghế, hệ thống chiếu sáng, máy chiếu, điều hòa.

Phòng thí nghiệm sinh hóa, vật lý; phòng tin học, phòng học ngoại ngữ, thư viện và phòng đọc,... đủ điều kiện cho công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi. 

Nhà đa năng của Trường hiện đại. Hội trường B cho học sinh ký túc học tập, sân vận động. Canteen 2 tầng.

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-2(1).jpg
Nhà đa năng - nơi diễn ra nhiều buổi lễ trang trọng. Ảnh: CLB MOH CHV

Ký túc xá học sinh với hai dãy nhà ba tầng. Đủ phòng và giường cho gần 400 học sinh ở nội trú. Các phòng đều khép kín và có bàn học cho học sinh học tập. Nhà ăn sạch sẽ, vệ sinh đảm bảo cho học sinh học tập tốt.

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-3(1).jpg
Khu vực ký túc xá dành cho học sinh nội trú. Ảnh: Thanh Thủy Nguyễn

Đội ngũ giáo viên

Các thầy giáo, cô giáo của Trường THPT Chuyên Hùng Vương được đánh giá là tận tâm với nghề. Nhiều giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. 

Một số nhà giáo của Trường đã được Nhà nước trao tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”, được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-5(1).jpg
Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Thanh Thủy (thứ 2 từ trái sang). Ảnh: CLB MOH CHV

Nhiều sáng kiến kinh nghiệm và đề tài khoa học được hội đồng xét duyệt của Sở GD&ĐT Phú Thọ xếp loại xuất sắc.

Hàng năm, tình nguyện viên nước ngoài đều được nhà trường mời tới dạy học và giao lưu với học sinh.

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-29(1).jpg

Phần giao lưu giữa Sarah Hogoboom (Tình nguyện viên người Mỹ) và học sinh toàn trường. Ảnh: Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Đa dạng câu lạc bộ

Câu lạc bộ truyền thông MOH 

Câu lạc bộ truyền MOH được thành lập năm 2015 với sứ mệnh đưa hình ảnh Chuyên đến gần hơn với tất cả mọi người.

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-6.jpg
Đêm diễn văn nghệ chào mừng ngày 20/11 được CLB MOH ghi lại 

CLB MOH gồm các ban: Ban phát thanh, Ban biên tập, Ban Media.

CHV English Club

CHV English Club - Câu lạc bộ tiếng Anh Chuyên Hùng Vương là nơi những học sinh có niềm đam mê với tiếng Anh kết nối, giao lưu, học hỏi lẫn nhau.  

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-7(1).jpg
Chương trình giả lập Hội nghị mô phỏng liên hợp quốc Mock MUN của CHV English Club 2021. Ảnh: CEC

Le Semoir - CHV Debate Society

Le Semoir - CHV Debate Society là nơi lan tỏa và phát triển văn hóa tranh biện - một môn thể thao phát triển tư duy, trí tuệ. Đây cũng là câu lạc bộ tranh biện đầu tiên tại tỉnh Phú Thọ.

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-8.jpg

Le Semoir - CHV Debate Society tham gia giải tranh biện vô địch toàn quốc theo luật BP được tổ chức tại trường Phổ thông Song ngữ Wellspring, Hà Nội. Ảnh: LE SEMOIR

CLB Sách và Hành động

Đây là câu lạc bộ giúp học sinh tiếp cận và gần gũi hơn với văn hóa “đọc sách”.

CHV's art club

Câu lạc bộ Mỹ thuật Trường THPT chuyên Hùng Vương luôn đón chào các bạn yêu thích bộ môn vẽ.

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-11(1).jpg

Dự án Quảng bá cổ phục Việt: Nét Đẹp Ngàn Năm.

Ảnh: CHV's art club

CLB Nhảy CHV - WINX

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-12(1).jpg
Ảnh: CLB Nhảy CHV

Câu lạc bộ nhảy giúp các bạn học sinh thêm năng động và phát triển tài năng của mình, tự tin hơn giữa đám đông.

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-13(1).jpg

CLB Nhảy CHV lọt vào vòng Bán kết cuộc thi Dance for Youth

Ảnh: Đoàn thanh niên THPT Chuyên Hùng Vương

CLB Thanh nhạc 

Câu lạc bộ Thanh nhạc THPT Chuyên Hùng Vương mong muốn lan toả rộng rãi tới mọi người thông điệp: "Tôi hát nghĩa là tôi hiện hữu". 

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-14(1).jpg
Ảnh: CLB Thanh nhạc THPT Chuyên Hùng Vương

CBC - CHV Basketball Club

Đây là câu lạc bộ dành cho những người đam mê bóng rổ kết nối và rèn luyện với nhau sau  những giờ học.

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-15(1).jpg
Ảnh: CBC - CHV Basketball Club

TGT - CHV's Environmental CLUB

TGT - CHV’s Environmental CLUB được thành lập với mục đích lan toả những thông điệp tốt đẹp về việc bảo vệ môi trường, từ đó hành động vì một thế giới xanh.

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-16(1).jpg

Sự kiện Now Or Never do TGT Club tổ chức nhằm nâng cao tinh thần bảo vệ môi trường. Ảnh: TGT - CHV’s Environmental CLUB

Chương trình ngoại khóa bổ ích

Sunday Up

Sunday Up là chương trình được tổ chức thường niên nhằm mang lại sự gắn kết bền vững giữa các thế hệ học sinh Chuyên Hùng Vương, đặc biệt là khối 10 có thể thích nghi nhanh chóng với môi trường mới, tạo cho các em cảm giác thân thương như một “mái nhà” rộng mở.

Một số khoảnh khắc tại Sunday Up 2020:

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-18(1).jpg
Ảnh: Sunday Up 2020
truong-thpt-chuyen-hung-vuong-19(1).jpg
Ảnh: Sunday Up 2020
truong-thpt-chuyen-hung-vuong-20(1).jpg
Ảnh: Sunday Up 2020

Năm 2021, Sunday Up bước sang mùa thứ 7 với một diện mạo hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ mang tới cho thế hệ học sinh thứ 39 nhiều điều bất ngờ, thú vị.

Chuyên Hùng Vương - Người dẫn đường

Chương trình "Chuyên Hùng Vương - Người dẫn đường" là hoạt động thường niên của Hội Cựu học sinh chuyên Hùng Vương tổ chức nhằm cung cấp cho các em học sinh của trường THPT Chuyên Hùng Vương, đặc biệt là các em học sinh khối 12 những thông tin được cập nhật thường xuyên về Quy chế tuyển sinh, phạm vi và ưu thế đào tạo của các trường Đại học.

Từ đó các em có thể đưa ra quyết định đúng đắn về ngành học,  trường học phù hợp với khả năng và nguyện vọng của bản thân.

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-23(1).jpg
Cựu học sinh chia sẻ kinh nghiệm cho học sinh lớp 12. Ảnh: CHV NDĐ
truong-thpt-chuyen-hung-vuong-21(1).jpg
Đêm nhạc bùng nổ kỷ niệm Chuyên Hùng Vương - Người dẫn đường tròn 10 tuổi. Ảnh: CHV NDĐ

CHVMUN (Hung Vuong Gifted School Model United Nations)

CHVMUN là Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc đầu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nơi người trẻ có cơ hội thử sức với vai trò đại biểu từ các nước khác nhau để đàm phán, tranh luận về những vấn đề mang tính thời sự đang diễn ra trên thế giới, với nỗ lực tìm ra những giải pháp khả thi. 

Ra đời vào năm 2016 và được tổ chức hàng năm bởi các bạn học sinh giàu kinh nghiệm cũng như đầy khát vọng trường THPT Chuyên Hùng Vương, CHVMUN đã trải qua 4 mùa thành công với nhiều dấu ấn khác nhau và đang không ngừng sáng tạo, phát triển để chạm tới những cột mốc mới.

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-24(1).jpg
TWO-DAY CHVMUN 2020 CONFERENCE. Ảnh: Hung Vuong Gifted School Model United Nations

Hào khí Hùng Vương

Hào khí Hùng Vương là sân chơi trí tuệ dành cho toàn bộ học sinh trong trường. Quán quân của cuộc thi sẽ đại diện cho nhà trường tham gia “Đường lên đỉnh Olympia” do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-27(1).jpg
Chung kết Hào khí Hùng Vương 2021. Ảnh: CLB MOH CHV

EMCEE - CHV Master Of Ceremonies 

Đây là cuộc thi tìm kiếm gương mặt MC tài năng được tổ chức bởi MOH - Câu lạc bộ Truyền thông Chuyên Hùng Vương.

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-25(1).jpg
EMCEE 2019. Ảnh: EMCEE - CHV Master Of Ceremories) 

Trại hè Hùng Vương

Trại hè Hùng Vương do Trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ sáng lập, được tổ chức định kỳ tại các trường THPT Chuyên trong, ngoài khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

Nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra ở Trại hè Hùng Vương như: Thi học sinh giỏi các môn văn hóa; thi đấu thể thao, các hoạt động trải nghiệm văn hóa, phong tục, lễ hội của đồng bào các dân tộc; liên hoan giao lưu văn nghệ, thi rung chuông vàng; hội thảo về công tác quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục trường THPT chuyên; trao đổi kinh nghiệm và bồi dưỡng chuyên môn giáo viên.

Thành tích nổi bật: 

  • Hơn 9.500 lượt học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh.
  • Gần 1300 giải quốc gia, riêng năm học 2018 - 2019, trường có 55 học sinh đạt giải, xếp thứ nhất khu vực trung du và miền núi phía Bắc về số lượng giải.
  • 17 huy chương và bằng khen trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế. 

Trong năm học vừa qua, em Nguyễn Thị Thu Nga, học sinh lớp 12 Chuyên Sinh và Võ Tiến Thành, lớp 11 C1 Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã xuất sắc giành Huy chương Bạc và Huy chương Đồng trong Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế - IBO 2021.

truong-thpt-chuyen-hung-vuong-28(1).jpg
Ảnh: Trường THPT Chuyên Hùng Vương
  • Thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 và 2019. 
  • Nhiều học sinh đạt thành tích cao tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do VTV3 tổ chức.
  • Liên tiếp 6 mùa Trường teen - chương trình khoa giáo của Đài truyền hình Việt Nam, học sinh Chuyên Hùng Vương đều lọt vào vòng trong và tiến tới vòng ghi hình.

Thông tin tuyển sinh 

Chỉ tiêu

Năm học 2021 - 2022, nhà trường tuyển 440 học sinh vào 10 lớp chuyên và 4 lớp chất lượng cao. Trong đó, mỗi lớp chuyên có 30 học sinh (kể cả diện tuyển thẳng) và mỗi lớp chất lượng cao có 35 học sinh. 

Điểm trúng tuyển năm học 2021 - 2022:

Chuyên Toán: 40,10; Chuyên Vật lý: 41,55; Chuyên Hóa học: 45,25; Chuyên Sinh học: 40,30; Chuyên Tin học: 42,85; Chuyên Ngữ văn: 45,00; Chuyên Lịch sử: 40,85; Chuyên Địa lý: 37,30; Chuyên Tiếng Anh: 47,40; Chuyên Tiếng Pháp: 44,85; lớp Chất lượng cao: 44,10.

Trường THPT Chuyên Hùng Vương “thay áo mới”

Dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã được HĐND tỉnh Phú Thọ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 14/11/2019. UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 11/03/2020. Ttổng diện tích quy hoạch là 4,72ha tại xã Trưng Vương và phường Thanh Miếu, thành phố Việt Trì. Tổng kinh phí đầu tư là 406,5 tỷ đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.

Theo dự kiến, công trình xây dựng Trường THPT Chuyên Hùng Vương sẽ hoàn thành vào cuối năm 2022 và sẽ là công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: 70 Hàn Thuyên - Tân Dân - Việt Trì - Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3843.866

Email:c3chuyenhungvuong.phutho@moet.edu.vn

Bài liên quan
Bỏng mắt với vòng 1 trễ nải của “cô giáo" Midu
Lần hiếm hoi diện áo xẻ sâu khoe vòng 1 căng tràn của Midu khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường THPT chuyên Hùng Vương - Phú Thọ