Trường THPT Hoài Đức C chào năm học mới 2023-2024 bằng lễ khai giảng đáng nhớ

Nhật Hạ | 05/09/2023, 19:29
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 5/9, Trường THPT Hoài Đức C (Hà Nội) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 trong không khí hân hoan, phấn khởi của cả thầy và trò.

Cô Nguyễn Thị Huyền - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên tổ chức dạy học theo Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10. Thầy trò nhà trường đã ra sức phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học vừa qua.

Với sự nỗ lực, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, BGH nhà trường, sự tận tâm của các thầy cô giáo và tinh thần cố gắng vươn lên của học sinh toàn trường, thầy và trò Trường THPT Hoài Đức C đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. 

duc9.jpg
Cô Nguyễn Thị Huyền - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đánh trống khai giảng năm học mới 2023-2024.

Đối với học sinh, xếp loại hạnh kiểm Khá, Tốt khối 11, 12 đạt 98,6%; khối 10 đạt 98%. Xếp loại học lực Khá, Giỏi khối 11, 12 đạt 89,1%; khối 10 xếp loại Khá tốt đạt 83%. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp là 100 %. 

Tỷ lệ học sinh lớp 12 đỗ ĐH, CĐ đạt trên 89%; trong đó có em Nguyễn Thị Thúy Hà lớp 12A9 đạt 27,2 điểm khối D01, em Nguyễn Tiến Minh 12A10 đạt 26 điểm, em Nguyễn Bá Anh Tuấn lớp 12 A10 đạt 25,95 điểm; em Nguyễn Ngọc Diệp lớp 12A10 đạt 25,65; em Dương Tâm Như 12A9 đạt 25,6; em Nguyễn Chí Tôn 12A10 đạt 25,5…

duc7.jpg
Năm học này, nhà trường có 11 lớp 10.

Nhà trường đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội tặng danh hiệu Trường Lao động xuất sắc. 100% các tổ đạt danh hiệu Tổ Lao động tiên tiến cấp trường và Tổ Tự nhiên được đề nghị tặng danh hiệu Tổ Lao động tiên tiến cấp ngành. 

Cô giáo Lê Thị Duyên môn Sinh học tham gia Hội thi giáo viên giỏi đạt Giải Nhì cấp Thành phố và được đề nghị UBND Thành phố tặng bằng khen. Cô Đoàn Thị Hà môn Lịch sử đạt giải Nhì thi Giáo viên giỏi cấp Cụm, đề nghị UBND Thành phố tặng Bằng sáng kiến sáng tạo Thủ đô.

duc4.jpg
Toàn trường hiện có hơn 1.400 học sinh đang theo học ở cả ba khối.

Cô Nguyễn Thị Thu Hường được Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng danh hiệu “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp Ngành. Cô Phạm Thị Bích Liên  Chủ tịch Công đoàn nhà trường được Công đoàn giáo dục Việt Nam tặng bằng khen… 

Trong năm học mới, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý; chủ động linh hoạt trong việc thực hiện chương trình; đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học, hình thức kiểm tra đánh giá; tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ.

duc10.jpg
Ông Nguyễn Trung Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cùng lãnh đạo xã Song Phương tặng hoa chúc mừng nhà trường nhân dịp khai giảng.

Chú trọng xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn để hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, giúp các em có đủ kiến thức, sức khỏe, kĩ năng sống và tự tin bước tiếp trên con đường học tập và trong cuộc sống. 

Với học sinh, cô Nguyễn Thị Huyền động viên các em hãy vượt qua những khó khăn ban đầu trong việc thay đổi cách dạy - cách học cũng như hình thức kiểm tra thi cử; cố gắng, tích cực, chủ động học bài, làm bài để đạt điểm cao từ những giờ học đầu tiên.

duc5.jpg
Các em tân học sinh khối 10 của trường tiến vào sân khấu chính của lễ khai giảng.

"Năm học mới bắt đầu với khí thế mới, chúng tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ lãnh đạo các cấp; sự đồng hành chia sẻ từ phụ huynh học sinh để thầy trò nhà trường sẽ gặt hái thêm được những 'trái ngọt' trên hành trình phát triển của mình" - cô Huyền chia sẻ. 

Bài liên quan
Thành tựu của thầy trò Trường THPT Hoài Đức C năm học 2022-2023
Là một ngôi trường khá non trẻ, nhưng Trường THPT Hoài Đức C (Hà Nội) đã có những bứt phá vượt bậc để đạt được nhiều thành tựu trong năm học 2022-2023.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường THPT Hoài Đức C chào năm học mới 2023-2024 bằng lễ khai giảng đáng nhớ