Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm bế giảng năm học 2022-2023

Nhật Hạ - Linh Thương | 25/05/2023, 18:42
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 25/5, Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm (TX. Sơn Tây, Hà Nội) đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2022-2023 và ra trường cho học sinh lớp 5.

Tham dự có Nhà giáo Vương Thị Minh Hải - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT TX. Sơn Tây; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Trung Sơn Trầm; Đoàn Thanh niên phường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. 

Cô Nguyễn Thị Thu Phương - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm nhấn mạnh, năm học 2022 - 2023 này, thầy trò nhà trường được giảng dạy và học tập trong một ngôi trường mới rộng rãi, khang trang, sạch đẹp. Trong năm qua, không khí giảng dạy, học tập, rèn luyện đã diễn ra sôi nổi, đầy hào hứng và gặt hái được rất nhiều thành công.

tram-2.jpg
Cô Nguyễn Thị Thu Phương - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm tóm tắt một số thành tựu của trường giành được trong năm học vừa qua.

Trong đó, cô Nguyễn Thị Thu Trang đạt Giải Ba Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố; 2 cô Nguyễn Thị Thu và Đoàn Thị Chung Thuỷ đạt Giải Khuyến khích Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thị xã.

Tại "Lễ Tuyên dương khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dạy tốt- Học tốt ngành Giáo dục thị xã Sơn Tây năm học 2022-2023”, nhà trường có cô Nguyễn Thị Thu Trang và 4 em: Nguyễn Xuân Phương (2A2), Nguyễn Thị Ngọc Khánh (4A1), Phạm Phạm Thủy, Hà Phúc Thăng (5A4) được nhận Giấy khen.

tram-3.jpg
Các em học sinh tiêu biểu được khen thưởng tại buổi lễ.

Trong Lễ tuyên dương khen thưởng HSG tiêu biểu Thủ đô năm học 2022-2023, em Nguyễn Thị Ngọc Khánh vinh dự nhận giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện”. Trường cũng đạt giải Khuyến khích Cuộc thi sáng tác Video clip về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Thị ủy Sơn Tây tổ chức.

Khối 1, 2, 3 có 142 em đạt danh hiệu học sinh Xuất sắc, 170 học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt học tập và rèn luyện. Khối 4,5 có 181 học sinh Xuất sắc; 128 học sinh có thành tích vượt trội. Khối 1,2,3,4: Số học sinh hoàn thành chương trình lớp học là 772/773 em đạt 99,9%; chỉ có 1 em rèn luyện trong hè. Khối 5, số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học là 268/268 em, đạt 100%.

tram-4.jpg
Năm học 2022-2023 kết thúc với nhiều thành tích mà thầy trò nhà trường giành được sau bao nỗ lực.

Em Phạm Thanh Thuỷ (5A4) tham gia khai bút đầu xuân do thị xã tổ chức đạt giải Xuất sắc. Tham gia thi Nét chữ - Nết người đạt giải Ba cấp Quốc gia. Tham gia thi các cuộc thi khác: 1 em đạt giải Vàng Toán Timo cấp Quốc gia, 1 giải Vàng cuộc thi Olympic Toán Quốc tế GJMAT, 2 em đạt giải Bạc cuộc thi Toán tư duy Bkid, 2 giải Đồng cuộc thi Tư duy sáng tạo Edubee quốc gia. Tham gia cuộc thi “Viết lời tri ân” đạt 1 giải Khuyến khích cấp Thị xã.

Về công tác Giáo dục thể chất, nhà trường đạt 1 HCV Cờ vua cấp Quốc gia; 3 HCĐ Cờ vua cấp Thành phố. Cấp Thị xã có 3 giải Nhất, 2 giải Nhì Cờ vua; Giải Nhì Bóng đá; giải Ba Điền kinh và nhiều giải khác… Trường đạt Giải nhất toàn đoàn môn võ Vovinam và nhiều giải Nhất, Nhì, Ba cá nhân ở các hạng cân và nhiều thành tích khác.

tram-5.jpg
Các em khối 5 được nhà trường trao giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học.

Bên cạnh đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường đã tặng nhà trường công trình măng non 4 bồn hoa, cây cảnh, 4 xích đu; phối hợp cùng Công đoàn trường tặng quà Tết và tặng quà cuối năm học cho học sinh toàn trường và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các mạnh thường quân ủng hộ vở để thưởng thêm có các học sinh hoàn thành xuất sắc, tiêu biểu và hoàn thành nhiệm vụ năm học. Hội Phụ huynh tặng học sinh toàn trường 800 quyển vở...

tram-6.jpg

Trong thời gian tới, nhà trường phấn đấu thực hiện tốt các phong trào dạy và học theo sự chỉ đạo của cấp trên. Trong đó, tăng cường xây dựng đội ngũ giáo viên và CBQL giáo dục. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, công tác cải cách hành chính. Phấn đấu đạt thư viện tiên tiến, tăng cường hiệu quả hoạt động của Thư viện; đưa giáo dục kĩ năng sống và giáo dục STEM vào nhà trường.

tram-7.jpg
Nhà trường có điều kiện cơ sở vật chất khang trang nhờ sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo các cấp.

Trường phấn đấu 100% học sinh tham gia học Tiếng Anh liên kết có yếu tố nước ngoài. Năm học 2022 - 2023 đã chính thức khép lại, một năm học đầy thành công của thầy và trò nhà trường, đồng thời hứa hẹn mở ra một năm học mới với nhiều thắng lợi mới. Tạm biệt năm học cũ với niềm tự hào về những thành tích đã đạt được, toàn thể thầy trò nhà trường quyết tâm phấn đấu để có một năm học mới 2023-2024 thành công rực rỡ hơn nữa. 

Bài liên quan
Thị xã Sơn Tây kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
(GDTĐ) - Sáng 15/11, UBND thị xã Sơn Tây tổ chức Lễ Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trường Tiểu học Trung Sơn Trầm bế giảng năm học 2022-2023