Trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, công tác duy trì sĩ số học sinh tiếp tục được các cơ sở giáo dục vùng cao quan tâm triển khai với nhiều giải pháp phù hợp.
Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.
Trước phản ánh về tính minh bạch dự án “Nuôi em Nghệ An”, Sở GD&ĐT cho biết đang phối hợp công an xác minh việc triển khai tại các trường vùng cao, đảm bảo quyền lợi học sinh và nhà hảo tâm.
Sau ảnh hưởng của hai cơn bão số 10 và 11, khi nước rút, bùn khô, chăn chiếu vẫn còn phơi ngoài hành lang, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đang dần trở lại nhịp bình thường sau những ngày ngập lụt.
Nghị định 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ nhà trẻ, học sinh, học viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, bãi ngang, ven biển, hải đảo… có hiệu lực từ ngày 1/5/2025 (Nghị định 66).
Các trường THCS ở vùng cao Lai Châu đang gấp rút hoàn thiện chương trình, đẩy mạnh ôn tập cho học sinh lớp 9 chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Nhiều trường học ở các huyện miền núi Nghệ An đang thiếu trầm trọng giáo viên tiếng Anh nên Sở GD-ĐT Nghệ An đang phải vận động giáo viên miền xuôi hỗ trợ dạy trực tuyến cho học sinh khu vực này.