Tuyên dương 50 nhà giáo có sáng kiến dạy học trong dịch Covid-19

Tùng Bách | 03/11/2021, 20:58
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã lựa chọn 50 gương mặt tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, đổi mới trong phương pháp giảng dạy trong điều kiện khó khăn để tuyên dương.

Chương trình “Chia sẻ cùng Thầy Cô” năm 2021 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long thực hiện.

Chương trình nhằm vinh danh các giáo viên có nhiều sáng kiến, đổi mới trong phương pháp giảng dạy giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả trong điều kiện khó khăn. Đó là những trường hợp như bị thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh Covid-19 ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19.

Từ 116 hồ sơ trên khắp cả nước, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã lựa chọn 50 gương mặt tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, đổi mới trong phương pháp giảng dạy trong điều kiện khó khăn để tuyên dương, đồng thời khởi động chương trình “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô” dành cho nhà báo, phóng viên.

chia-se.jpg
Ban tổ chức thông tin về chương trình tuyên dương.

Năm nay, chương trình tập trung tuyên dương các giáo viên có nhiều sáng kiến, đổi mới trong phương pháp giảng dạy, giúp học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả trong thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề do Covid-19.

Sau hơn 2 tháng phát động, chương trình đã nhận được 116 hồ sơ giới thiệu của 57 tỉnh, thành phố và các tổ chức, đơn vị. Cuối tháng 10 vừa qua, ban tổ chức chương trình đã họp, lựa chọn được 50 giáo viên tiêu biểu, xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Hải Minh, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, nhận định: đây đều là những thầy, cô giáo có đạo đức, trình độ chuyên môn tốt, khả năng truyền cảm hứng trong công tác, được cộng đồng ghi nhận.

Trong đó, đáng chú ý có cô Nguyễn Thị Dạ Thảo (sinh năm 1969), công tác tại Trường Tiểu học Hưng Phong (huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) trong 34 năm 9 tháng; thầy Mai Văn Quyết (sinh năm 1968), Trường THCS Nguyễn Huệ (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu); cô Trà Thị Thu (sinh năm 1994), Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tập (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và các đơn vị liên quan đã khởi động chương trình “Báo chí chia sẻ cùng thầy cô” dành cho nhà báo, phóng viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình.

Tác phẩm tham gia cần phản ánh về những giáo viên được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2021; thuộc loại hình báo in, báo điện tử, báo hình (truyền hình), báo nói (phát thanh); theo các thể loại phóng sự, phỏng vấn, bình luận được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng.

Ban tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi từ nay đến ngày 18/11 tới đây tại địa chỉ: congtrithucthanhgiong@gmail.com. Chương trình có 1 giải nhất trị giá 5 triệu đồng; 1 giải nhì - 3 triệu đồng; 1 giải ba - 2 triệu đồng; 5 giải khuyến khích - 1 triệu đồng.

Bài liên quan
Trẻ mầm non và học sinh phổ thông của TP.HCM được hỗ trợ học phí
Trẻ mầm non, học sinh được hỗ trợ học phí trong kỳ I năm học 2021-2022, từ nguồn ngân sách thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tuyên dương 50 nhà giáo có sáng kiến dạy học trong dịch Covid-19