Vết trượt dài của nam sinh trong cơn phê ma túy

Hà Long 27/02/2026 22:33

Bộ Công an đã chỉ đạo đấu tranh mạnh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy 'núp bóng' trên không gian mạng...

Hiện trường vụ tai nạn do Ma Vũ Duy gây ra.
Hiện trường vụ tai nạn do Ma Vũ Duy gây ra.

Sau khi sử dụng ma túy tổng hợp, Ma Vũ Duy (SN 2004), sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đã thực hiện liên tiếp nhiều hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, gồm trộm cắp tài sản, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và giết người.

Chuỗi hành vi xảy ra trong cùng một ngày tại Thái Nguyên và Hà Nội không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản, sức khỏe, tính mạng của người khác mà còn đặt bị can trước nguy cơ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của pháp luật hình sự, khép lại con đường học tập và tương lai phía trước.

Vết trượt không cứu vãn

Bộ Công an nhận định: Độ tuổi sử dụng ma túy đang có xu hướng trẻ hóa. Trong tổng số 95% người sử dụng ma túy tổng hợp, có tới 70-75% nằm trong độ tuổi từ 17-35, chiếm phần lớn là thanh niên, học sinh, sinh viên. Tội phạm ma túy nhắm vào học sinh, sinh viên ở độ tuổi dễ bị lôi kéo thông qua những điểm quanh trường học hoặc chính học sinh, sinh viên.

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Ma Vũ Duy (SN 2004), trú tại xã Thanh Thịnh, sinh viên Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), về các tội: Giết người, Trộm cắp tài sản, Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, Ma Vũ Duy là sinh viên chưa có tiền án, tiền sự; tuy nhiên, bị can nghiện ma túy tổng hợp từ năm 2020 đến nay. Sáng 20/11/2024, sau khi sử dụng ma túy, Duy rơi vào trạng thái loạn thần và bắt đầu gây ra hàng loạt hành vi phạm tội liên tiếp từ Thái Nguyên về đến Hà Nội.

Khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực cầu chui thuộc phường Quyết Thắng (Thái Nguyên), sau khi “phê” ma túy, Duy phát hiện một xe máy Honda Lead BKS 20B1-251.xx của anh Trần Ngọc Nam đang đỗ ở ven đường, trên xe còn cắm chìa khóa. Duy chiếm đoạt chiếc xe máy rồi điều khiển về Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Tại đây, Duy tiếp tục lẻn vào phòng nghỉ của giáo viên và lấy trộm một chìa khóa chiếc ô tô của chị Phạm Thị Phương Lan đang đỗ tại trường. Duy mở cửa và lái chiếc Hyundai Avante BKS 20A-021.xx của chị Lan trị giá khoảng hơn 190 triệu đồng.

Duy điều khiển chiếc ô tô này đi đến khu vực Đông Anh (Hà Nội) rồi bỏ lại, sau đó tiếp tục thuê anh Nguyễn Văn Thật (trú tại xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) là tài xế taxi chở đến sân bay Nội Bài.

Khi đến nơi, anh Thật xuống xe để hỏi thông tin về lối vào khu vực làm thủ tục chuyến bay đi TPHCM, lợi dụng sơ hở, Duy nhảy lên điều khiển chiếc xe chạy về hướng trạm thu phí của sân bay. Phát hiện ra sự việc, anh Thật kịp thời đuổi theo, tri hô và lấy lại được xe.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Duy cởi hết quần áo và đi bộ trên đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội). Khi đến cổng Công ty cung cấp suất ăn Nội Bài thì nhìn thấy chị Lê Thị Thanh Huyền (SN 1977, trú tại xã Sóc Sơn) đang điều khiển xe đạp hướng về phía cầu Nhật Tân. Lúc này, Duy nhặt vỏ chai bia ở rìa đường tấn công chị Huyền khiến nạn nhân bị thương ở cánh tay.

Chưa dừng lại ở đó, ít phút sau, Duy phát hiện một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Vios, BKS 30G-757.xx của anh Nguyễn Song Hà (trú tại xã Xuân Mai, Hà Nội) có chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa. Duy dùng gạch đập vỡ cửa kính xe và chiếm đoạt, điều khiển chiếc xe. Chiếc xe này được cơ quan chức năng định giá khoảng 362 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản Duy đã trộm cắp trong ngày từ Thái Nguyên đến Hà Nội được xác định khoảng hơn 980 triệu đồng.

Trong quá trình điều khiển chiếc Toyota Vios của anh Nguyễn Song Hà khi đến khu vực nhà hàng Thảo Nguyên Xanh, xe ô tô do Duy điều khiển đã va chạm với xe máy Honda Wave do anh Nguyễn Văn Quyết (SN 1983, trú tại xã Sóc Sơn, Hà Nội) điều khiển cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến anh Quyết bị chấn thương sọ não, gãy nhiều xương, đa chấn thương, tỷ lệ tổn hại sức khỏe theo kết luận giám định là 61%.

Hành vi đặc biệt nguy hiểm

vet-truot-dai-khep-lai-canh-cua-tuong-lai-1.png
Bị can Ma Vũ Duy.

Dù bị loạn thần do sử dụng ma túy, không có giấy phép lái xe nhưng Ma Vũ Duy đã điều khiển xe ô tô từ Thái Nguyên đến Hà Nội. Chuỗi hành vi chỉ bị chặn lại sau khi Duy chiếm đoạt chiếc xe thứ ba và gây tai nạn.

Sau khi gây tai nạn, Duy bỏ chạy vào nhà ông H.V.C. (SN 1955, ở thôn Thái Phù, xã Sóc Sơn). Lúc này, đối tượng nhìn thấy ông C. đang ở một mình trong phòng ngủ ở tầng 1. Bị can Duy đã dùng xẻng bằng kim loại lấy ở vườn rồi gây án đối với ông C.

Hậu quả, khiến nạn nhân H.V.C. tử vong tại chỗ do chấn thương sọ não nặng, vỡ xương sọ, tổn thương não nghiêm trọng và gãy nhiều xương sườn.

Sau khi sát hại ông C., Duy chạy sang nhà anh Nguyễn Hữu Quang gần đó rồi cố thủ trên tầng 3. Người dân đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng gây án giao cho cơ quan công an.

Kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng kết luận Ma Vũ Duy dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, Duy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đã sử dụng ma túy trước khi gây án, bản thân không có giấy phép lái xe ô tô.

vet-truot-dai-khep-lai-canh-cua-tuong-lai-3.png
Thuốc lá điện tử có chứa ma túy tổng hợp bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: Việt Cường

VKSND TP Hà Nội nhận định, hành vi của Ma Vũ Duy đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Các hành vi phạm tội được đối tượng thực hiện sau khi sử dụng ma túy.

Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và gây tai nạn giao thông, bị can tiếp tục thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ, là hành vi sát hại ông H.V.C.

VKSND TP Hà Nội đề nghị truy tố bị can Duy về tội giết người theo các điểm e, n khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Ma Vũ Duy còn bị đề nghị truy tố về tội trộm cắp tài sản và vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Sau khi xảy ra vụ án, gia đình Ma Vũ Duy đã bồi thường cho gia đình nạn nhân H.V.C. 300 triệu đồng; bồi thường cho anh Nguyễn Song Hà 247 triệu đồng; bồi thường cho anh Nguyễn Văn Quyết 50 triệu đồng. Các bị hại khác hiện không yêu cầu bị can bồi thường thêm.

Thời gian qua Bộ Công an đã chỉ đạo đấu tranh mạnh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy “núp bóng” trên không gian mạng để phòng ngừa, ngăn chặn hiểm họa. Nhiều loại ma túy ngụy trang trong các sản phẩm như: thuốc lá điện tử, thảo mộc, Tobaco... chứa chất gây nghiện, chất hướng thần như MDMA, Methamphetamine, Ketamin và Nimetazepam.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/vet-truot-dai-cua-nam-sinh-trong-con-phe-ma-tuy-post768486.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/vet-truot-dai-cua-nam-sinh-trong-con-phe-ma-tuy-post768486.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vết trượt dài của nam sinh trong cơn phê ma túy