Đời sống cộng đồng

Việt Nam hưởng ứng World Cleanup Day 2025, lan tỏa tinh thần sống xanh

Hương Trang 20/09/2025 22:32

Từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, hàng nghìn bạn trẻ hòa nhịp World Cleanup Day 2025, lan tỏa thông điệp: thay đổi bắt đầu từ việc nhỏ nhất.

Việt Nam hưởng ứng World Cleanup Day 2025, lan tỏa tinh thần sống xanh

Lượng rác thải sinh hoạt ngày một tăng cao, trong khi ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân vẫn rất hạn chế; nhiều người mặc nhiên coi việc dọn dẹp là trách nhiệm của công nhân môi trường, dẫn đến tình trạng “mù rác” - thấy rác nhưng coi như không có.

Đây là một trong những thách thức lớn đối với mục tiêu phát triển bền vững, bởi rác không chỉ ảnh hưởng mỹ quan mà còn gây hại trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, hệ sinh thái và nền kinh tế.

“5% tiên phong - Lan tỏa toàn cầu”

Trong bối cảnh đó, sự kiện World Cleanup Day - Ngày hội Dọn rác Thế giới 2025 diễn ra sáng 20/9 tại Hà Nội không chỉ đơn thuần là hoạt động tình nguyện, mà còn lan tỏa nhiều điều ý nghĩa. Hơn 300 tình nguyện viên đã cùng nhau thu gom gần 850 kg rác trên tuyến đường Phạm Hùng, nhưng quan trọng hơn cả là thông điệp được gửi gắm: chỉ cần 5% dân số tiên phong hành động, xã hội sẽ thay đổi.

Theo nghiên cứu của Đại học Leeds (Anh), nếu 5% người trong cộng đồng kiên trì thực hiện một hành động chung, họ có thể tạo ra “khối lượng tới hạn”, đủ để làm thay đổi nhận thức và hành vi của phần lớn còn lại. Đây cũng là lý do chủ đề năm nay được lựa chọn là “5% tiên phong - Lan tỏa toàn cầu”.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú - Điều phối quốc gia, Let’s Do It Vietnam - nhấn mạnh: “Dọn rác chỉ là điểm khởi đầu. Điều quan trọng là thay đổi thói quen: từ xả rác bừa bãi sang phân loại, tái chế và hạn chế nhựa dùng một lần. Khi bạn hành động, bạn đã là một phần trong nhóm 5% có khả năng lan tỏa đến cộng đồng.”

chi-nguyen-thi-cam-tu-dieu-phoi-quoc-gia-lets-do-it-vietnam-phat-bieu-khai-mac.jpg
Chị Nguyễn Thị Cẩm Tú - Điều phối quốc gia, Let’s Do It Vietnam

Nhiều bạn trẻ khi tham gia mới nhận ra giá trị của hành động nhỏ. Sinh viên Nguyễn Đình Hải Lam (Đại học Kinh tế Quốc dân) chia sẻ: “Nhìn thấy những bao rác gom lại, mình cảm thấy như đang góp phần vào điều gì đó lớn hơn bản thân.”

Từ phong trào toàn cầu đến hành động cụ thể

World Cleanup Day khởi nguồn từ Estonia năm 2008, nay đã trở thành chiến dịch môi trường lớn nhất toàn cầu. Cuối năm 2023, Liên Hợp Quốc đã chính thức đưa sự kiện này vào Lịch “Ngày và Tuần Quốc tế”, khẳng định vai trò của phong trào trong giải quyết thách thức môi trường.

Tại Hà Nội, ngày hội năm nay có sự tham dự của ngài Hannes Hanso – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Estonia, quốc gia khởi xướng phong trào. Ông chia sẻ: “Khi hàng triệu người cùng nhau thực hiện những hành động nhỏ, chúng ta có thể tạo ra thay đổi lớn cho các thế hệ mai sau. Tôi hy vọng phong trào này tiếp tục lan rộng tại Việt Nam.”

ngai-hannes-hanso-dai-su-dac-menh-toan-quyen-cua-cong-hoa-estonia-2.jpg
Ngài Hannes Hanso – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Estonia trong ngày hội dọn rác tại Việt Nam.

Không chỉ Hà Nội, chiến dịch còn được tổ chức đồng loạt tại nhiều địa phương khác như Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Cần Thơ… với sự tham gia của hơn 1.000 tình nguyện viên, thu gom tổng cộng hơn 3 tấn rác thải, phần lớn là nhựa một lần. Bạn Nguyễn Thị Hồng Nhung (Đại học Quy Nhơn) chia sẻ: “Là người ven biển, mình chứng kiến rác nhựa trôi dạt vào bờ hằng ngày. Tham gia dọn rác giúp mình thấy rõ trách nhiệm cá nhân với cộng đồng.”

Tại Việt Nam, phong trào còn có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, tổ chức xã hội và sự hỗ trợ của chính quyền, cho thấy nỗ lực chung trong việc đưa bảo vệ môi trường trở thành một phần của đời sống cộng đồng, chứ không chỉ là phong trào nhất thời.

ngay-hoi-don-rac-the-gioi-2025-4.jpg
ngay-hoi-don-rac-the-gioi-2025-3.jpg
Các tình nguyện viên của World Cleanup Day 2025 ở nhiều độ tuổi, công việc, vị trí xã hội.

Hơn 800 kg rác được thu gom ở Hà Nội có thể chỉ là hạt cát trong “núi” rác mỗi ngày. Nhưng điều đọng lại là nhận thức: bảo vệ môi trường bắt đầu từ hành động nhỏ nhất. Tinh thần “5% tiên phong” chính là lời nhắc nhở: không cần chờ đợi tất cả mọi người cùng thay đổi, chỉ cần một nhóm nhỏ kiên định hành động cũng đủ tạo nên làn sóng xã hội. Và khi những làn sóng ấy lan tỏa, việc dọn rác sẽ trở thành một thói quen văn hóa, nền tảng cho một xã hội xanh - sạch - bền vững hơn.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/viet-nam-huong-ung-world-cleanup-day-2025-lan-toa-tinh-than-song-xanh-post749218.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/viet-nam-huong-ung-world-cleanup-day-2025-lan-toa-tinh-than-song-xanh-post749218.html
Bài liên quan
Hà Nội dự kiến tăng giá thu gom rác: Giải pháp cho áp lực chất thải
Hà Nội dự kiến tăng giá dịch vụ thu gom rác sinh hoạt lên tới 43.000 đồng/người/tháng từ năm 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam hưởng ứng World Cleanup Day 2025, lan tỏa tinh thần sống xanh