Chính trị

Việt Nam-Indonesia cần thúc đẩy hiệu quả hợp tác nghề cá, công nghiệp Halal

Hà Thanh Giang 20/03/2026 21:39

Chiều 20/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi tiếp, hoan nghênh Đại sứ Adam Mulawarman Tugio, nhân dịp lễ Idul Fitri sắp tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc an lành, sẻ chia và hạnh phúc của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Tổng thống Prabowo Subianto; cho rằng hai bên cần "Đoàn kết để có sức mạnh; hợp tác để có lợi ích; đối thoại, trao đổi để củng cố niềm tin"; cho biết, Việt Nam và Indonesia có truyền thống quan hệ hữu nghị, thủy chung; Indonesia luôn có vị trí quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Trên nền tảng đó, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Indonesia tiếp tục phát triển rất tốt đẹp, nhất là sau khi hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân và kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Trong đó, quan hệ chính trị được củng cố, tăng cường; hợp tác kinh tế là điểm sáng, năm 2025, với kim ngạch thương mại song phương đạt 17,2 tỷ USD.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cho rằng, dư địa hợp tác song phương còn rất lớn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên thúc đẩy mạnh mẽ, hiện thực hóa kết quả chuyến thăm Indonesia của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 3/2025. Theo đó, tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đoàn kết, hợp tác, đối thoại giữa hai nước cũng như góp phần thúc đẩy đoàn kết, hợp tác ASEAN thực chất và hiệu quả; đẩy mạnh triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cơ chế hợp tác hiện có với tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện”; đề nghị Indonesia tạo điều kiện cho hàng hóa của Việt Nam tiếp cận thị trường Indonesia; hai bên thúc đẩy hợp tác trong công nghiệp Halal; triển khai hiệu quả hợp tác nghề cá, phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong triển khai phòng ngừa đánh bắt cá bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); thúc đẩy hợp tác địa phương, giáo dục, đào tạo, du lịch, giao lưu văn hóa, nhân dân.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực, Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; giải quyết hòa bình các tranh chấp, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; đề nghị hai nước cùng các nước thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp luật pháp quốc tế.

Phân tích bối cảnh hiện nay, cũng như yêu cầu phát triển của mỗi nước, Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường kết nối con người, kết nối hai nền kinh tế, với các kết nối xanh, kết nối số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; đặc biệt kết nối hỗ trợ nhau bảo đảm an ninh năng lượng, trong đó có lưới điện ASEAN, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng, nhất là than…

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam Mulawarman Tugio chúc mừng Việt Nam tổ chức rất thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tin tưởng Việt Nam sẽ đạt mục tiêu tầm nhìn trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa 2 nước thời gian qua, cũng như các điểm tương đồng giữa hai nước, Đại sứ mong muốn hai bên thúc đẩy để kim ngạch thương mại sớm đạt 18 tỷ USD; hợp tác chuyển đổi năng lượng xanh, trong đó doanh nghiệp Việt Nam có thêm các dự án cụ thể như điện gió, điện mặt trời, sản xuất pin, xe điện… cùng Indonesia hướng tới nền kinh tế phát thải thấp.

Indonesia cũng khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào công nghiệp khai khoáng tại Indonesia như khai khoáng, chế biến niken, đồng, nhôm… Ghi nhận các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ cho biết, sẽ báo cáo với lãnh đạo Indonesia, đồng thời bản thân Đại sứ cũng cố gắng hết sức hiện thực hóa các nội dung hợp tác, vì lợi ích của hai nước, nhân dân hai nước; và vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Theo Báo Nhân dân
https://nhandan.vn/viet-nam-indonesia-can-thuc-day-hieu-qua-hop-tac-nghe-ca-cong-nghiep-halal-post949787.html
Copy Link
https://nhandan.vn/viet-nam-indonesia-can-thuc-day-hieu-qua-hop-tac-nghe-ca-cong-nghiep-halal-post949787.html
Bài liên quan
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan về bảo đảm an ninh năng lượng
Chiều 13/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam để trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan cũng như hợp tác nhằm bảo đảm an ninh năng lượng hai nước.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    15 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    16 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    22 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    15 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    15 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Việt Nam-Indonesia cần thúc đẩy hiệu quả hợp tác nghề cá, công nghiệp Halal