Vĩnh Phúc công bố tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 THPT năm 2023

07/06/2023, 07:33
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Năm 2023, tỉnh Vĩnh Phúc có 17.556 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập không chuyên, trong khi chỉ tiêu tuyển là 12.309 em.

Theo số liệu thống kê của Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 của các nhà trường là 12.749 học sinh. Trong đó, công lập là 12.309, ngoài công lập là 440 học sinh.

Thống kê số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào các trường THPT công lập không chuyên tại Vĩnh Phúc cho thấy, tỷ lệ chọi cao nhất là tại Hội đồng tuyển sinh Trường THPT Võ Thị Sáu (huyện Bình Xuyên). Chỉ tiêu tuyển sinh của trường này là 240 học sinh, số thí sinh đăng ký dự thi 499. Tỷ lệ chọi vào trường là 2,1.

Tiếp sau đó là Trường THPT Trần Hưng Đạo (huyện Tam Dương). Chỉ tiêu tuyển sinh là 246, số thí sinh đăng ký dự thi 469. Tỷ lệ chọi vào trường là 1,92.

Một số trường có tỷ lệ chọi cao như: THPT Tam Dương II (tỷ lệ 1,88); THPT Tam Đảo (1,83); THPT Nguyễn Thị Giang (1,80).

Các trường còn lại: Kim Ngọc (1,38); Liễn Sơn (1,29); Tam Dương (1,43); Bình Xuyên (1,28); Quang Hà (1,65); Trần Phú (1,56); Xuân Hòa (1,26); Yên Lạc (1,29); Nguyễn Viết Xuân (1,36); Lê Xoay (1,41); Đội Cấn (1,33); Bến Tre (1,47); Đồng Đậu (1,4); Nguyễn Thái Học (1,4); Phạm Công Bình (1,61); Hai Bà Trưng (1,48); Tam Đảo II (1,36); Trần Nguyên Hãn (1,31); Vĩnh Yên (1,18); Yên Lạc 2 (1,26); Sáng Sơn (1,32); Ngô Gia Tự (1,32).

Trường có tỷ lệ chọi thấp nhất năm nay tại Vĩnh Phúc là THPT Bình Sơn (1,17).

Vĩnh Phúc công bố tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 THPT năm 2023 ảnh 1

Tỷ lệ chọi vào các trường THPT công lập không chuyên năm 2023 tại Vĩnh Phúc

Tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, lớp 10 phổ thông có tỷ lệ chọi cao nhất tỉnh là 15,35.

Đối với các lớp chuyên, năm 2023 có 1.670 thí sinh đăng kí dự thi, giảm 209 thí sinh so với năm học trước. Trong đó, tỷ lệ chọi các lớp chuyên lần lượt là: Toán (2,39), Tin (5,0), Lý (3,37), Hóa (3,43), Sinh (3,46), Văn (4,91), Sử (3,11), Địa (2,91), Anh (3,34), Pháp (5,14).

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm học 2023-2024 vẫn duy trì như các năm trước, với 535 học sinh, 15 lớp gồm 13 lớp chuyên. Mỗi lớp chuyên 35 học sinh. Toán, Văn, Anh mỗi môn chuyên tuyển sinh 2 lớp. 2 lớp phổ thông, mỗi lớp 40 học sinh.

Kỳ thi năm nay tại Vĩnh Phúc cũng ghi nhận số thí sinh đăng ký dự thi cao nhất từ trước đến nay với 92,33% tổng số học sinh tốt nghiệp THCS.

Ông Trịnh Văn Mừng – Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc cho biết, sở dĩ tỷ lệ dự thi vào 10 năm nay cao như vậy là do việc huy động học sinh tốt nghiệp THCS, dự thi vào 10 được các trường THCS thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT.

Học sinh tốt nghiệp THCS của Vĩnh Phúc dù tham gia học nghề, học chương trình giáo dục thường xuyên hoặc theo học các trường ngoài công lập, đều được yêu cầu, hướng dẫn tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 để lấy kết quả xét tuyển theo nguyện vọng.

Ngoài ra, đây là năm đầu tiên Sở GD&ĐT triển khai đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên phần mềm, học sinh, phụ huynh được giao quyền chủ động đăng ký tuyển sinh tự nguyện bằng tài khoản định danh.

Lý do nữa là, Sở GD&ĐT đã sát sao chỉ đạo, giám sát các đơn vị, nhà trường không được ngăn cấm, gây khó dễ cho thí sinh, phụ huynh học sinh trong việc đăng ký dự thi theo nguyện vọng; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông theo hướng công khai, minh bạch, hỗ trợ tối đa cho học sinh, phụ huynh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Phúc công bố tỷ lệ chọi thi vào lớp 10 THPT năm 2023