Vĩnh Phúc: Cưỡng chế GPMB tại dự án Khu chợ đầu mối nông sản thuộc huyện Vĩnh Tường

Long Trần | 16/07/2021, 09:57
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 16/7, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) tổ chức cưỡng chế GPMB đối với 2 hộ dân cố tình không chấp hành quyết định thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện dự án trên địa bàn huyện.

2 hộ dân có đất thuộc diện phải cưỡng chế GPMB có địa chỉ tại xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường. Diện tích đất cưỡng chế thu hồi để phục vụ thi công dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường.

c-c.jpg
Khu đất cưỡng chế được san gạt để chống tái lấn chiếm

Buổi cưỡng chế giải phóng mặt bằng diễn ra nhanh chóng, an toàn, đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, lực lượng chức năng cũng có mặt tại chỗ để hỗ trợ bảo vệ thi công san lấp mặt bằng đối với diện tích đất phải cưỡng chế. Đồng thời, số tiền bồi thường GPMB của các hộ chưa nhận sẽ được chuyển vào tài khoản tạm giữ tại Kho Bạc Nhà nước huyện Vĩnh Tường.

Những kiến nghị của 2 hộ dân không nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho rằng: Việc đo đạc diện tích tích thu hồi để thực hiện dự án bị thiếu, giá cả phải được thỏa thuận với gia đình, thu hồi đất để thực hiện dự án là không hợp lý, chưa được đàm phán thỏa thuận về đơn giá bồi thường, ruộng để lại canh tác sản xuất.

Với những ý kiến trên, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện, UBMTTQ Việt Nam huyện, đại diện xã Lũng Hòa, cùng các ban, ngành đoàn thể xã nhiều lần đến tận nhà các hộ tuyên truyền, vận động, giải thích về cơ chế, chế độ chính sách về bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng các hộ vẫn không chấp hành.

Được biết, dự án Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường, nằm trên địa phận 3 xã Yên Lập, Lũng Hòa và Tân Tiến. Hiện đã bồi thường được gần 100 ha/hơn 150 ha (với tổng số tiền đã chi trả là 240,76 tỷ đồng/1.687 hộ).

Tại xã Lũng Hòa diện tích đất thu hồi để thực hiện dự án là hơn 34ha, đến sáng nay (16/7) đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đại đa số các hộ đều ủng hộ chủ trương triển khai dự án, nhận tiền bồi thường GPMB và bàn giao đất cho chủ đầu tư. Đối với một số ít hộ chưa nhận tiền bồi thường đều đã được gửi vào Kho bạc Nhà nước huyện Vĩnh Tường theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan
San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức khởi động chương trình trợ giá hàng tiêu dùng thiết yếu cho người dân “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vĩnh Phúc: Cưỡng chế GPMB tại dự án Khu chợ đầu mối nông sản thuộc huyện Vĩnh Tường