Vụ đánh người ở quán cà phê: Nguyễn Long Vũ bị bắt, “tổng tài” có bị truy cứu trách nhiệm không?
Theo Trang Anh•21/09/2025 14:14
Công an xác định mâu thuẫn xuất phát từ việc anh N.M.Đ nhắc nhở một nhóm khách, trong đó có Nguyễn Long Vũ, đang ngồi tại quán không được hút thuốc lá.
Liên quan đến vụ lùm xùm “tổng tài” và đàn em tại quán cà phê ở khu đô thị Times City, ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Long Vũ (SN 2002; HKTT: xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Sau khi Nguyễn Long Vũ bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, nhiều người đặt câu hỏi liệu Nguyễn Văn T. (Sn 1998, người được gọi là “tổng tài” xuất hiện trong clip vụ việc) có bị truy cứu trách nhiệm hay không?
Nói về vấn đề này trên Vietnamnet, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, đối với Nguyễn Văn T., nam thanh niên có động tác giơ tay, lập tức "đàn em" đứng dậy đi vào hành hung nhân viên quán cà phê và sau đó giơ tay hô 3 tiếng "thôi" sẽ được cơ quan Công an làm rõ động cơ, mục đích có những hành động, lời nói đó.
Nếu có căn cứ xác định những hành động đó để chỉ đạo cho người khác vào đánh nam nhân viên, gây rối trật tự công cộng thì sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm là người khởi xướng, chỉ đạo, xúi giục người khác phạm tội.
Nguyễn Long Vũ (ảnh nhỏ) và hình ảnh camera ghi lại tại quán cà phê đang gây xôn xao
Chia sẻ trên Chuyên trang Sinh viên Việt Nam, luật sư Đường Nam Khánh (Đoàn luật sư Hà Nội) nêu quan điểm về hành vi đối với người được gọi là “tổng tài” — người không trực tiếp đánh nhưng có hành vi chỉ đạo, xúi giục, ra lệnh cho người khác đánh thì họ sẽ là đồng phạm.
Tuy nhiên, theo luật sư, cần phải xác minh được rằng người đó có xúi giục hay có ra hiệu lệnh hay không.
Trong trường hợp này, cần phải làm việc với người trực tiếp đánh để xác định rằng nếu không có tác động của người “tổng tài” đó, thì người ta có thực hiện hành vi đánh hay không.
Nếu không có tác động của người “tổng tài” đó mà người đánh không thực hiện hành vi, thì lúc đó mới xác định được trách nhiệm của người “tổng tài” này.
Có thể làm rõ hành vi "Cố ý gây thương tích"
Về phần đối tượng Nguyễn Long Vũ, theo luật sư Khánh, nếu xác minh được rằng việc đánh người này có tính chất côn đồ, thì người này thậm chí có thể bị xử phạt về tội Cố ý gây thương tích.
Hoặc thậm chí, nếu không có tính chất côn đồ nhưng tỉ lệ thương tật vượt quá 11%, thì người này cũng sẽ bị khởi tố về tội Cố ý gây thương tích.
Trong diễn biến liên quan, anh N.M.Đ (SN 1997; làm việc tại quán) đã làm đơn đề nghị giám định thương tích và yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật. Sau khi cơ quan công an hoàn tất các thủ tục giám định tỷ lệ tổn hại sức khỏe, sẽ có căn cứ xử lý về tội "Cố ý gây thương tích".
Luật sư Thơm phân tích cụ thể rằng nếu kết quả giám định có tỷ lệ % thì đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật hình sự với tình tiết "có tính chất côn đồ".
Cụ thể, Điều 134 quy định: "Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11-30% hoặc dưới 11% nhưng hành vi có tính chất côn đồ, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm”.
Camera ghi lại cảnh Vũ hành hung nhân viên quán cà phê
Còn về hành vi Gây rối trật tự công cộng mà Nguyễn Long Vũ đã bị khởi tố theo Điều 318 Bộ luật hình sự sẽ có khung hình phạt “phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm".
Theo Công an TP Hà Nội vào chiều ngày 17/9/2025, tại một quán cà phê có địa chỉ ở T6 KĐT Times City, phường Vĩnh Tuy; Nguyễn Long Vũ đã có hành vi đánh anh N.M.Đ.
Bước đầu xác định, xuất phát từ việc anh N.M.Đ nhắc nhở một nhóm khách, trong đó có Nguyễn Long Vũ, đang ngồi tại quán không được hút thuốc lá; Nguyễn Long Vũ đã phát sinh mâu thuẫn với anh N.M.Đ dẫn đến việc Vũ dùng tay tát 01 phát và đấm 01 cái vào vùng mặt anh N.M.Đ. Đối với các hành vi khác của những người liên quan, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 19/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sau khi Đại học Huế rà soát từng trường hợp thí sinh vướng khi sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ (IELTS) trong xét tuyển đại học, nhiều thí sinh đã được Đại học Huế điện báo trúng tuyển.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Quyết định số 627/QĐ-UBND phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn. Đây là bước đi chiến lược nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng giáo dục toàn diện.
Ngày 14/8, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học quốc tế (IOI) năm 2026 có 4 học sinh dự thi đều đoạt giải, gồm: 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Bằng khen.
Chúc mừng những tuổi hạnh phúc đong đầy cuối tuần này 15-16/8/2026, các bạn có tin vui trong chuyện tình cảm đôi lứa, đi đâu cũng tỏa ra ánh hào quang rực rỡ.
Với lợi thế nghiên cứu đa ngành, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) mong muốn thành lập Trung tâm Vaccine và Công nghệ Miễn dịch nhằm kết nối các nhà khoa học trong toàn hệ thống với Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh, các bệnh viện, doanh nghiệp và đối tác quốc tế, qua đó hình thành chuỗi nghiên cứu vaccine từ khoa học cơ bản đến ứng dụng.
Chiều 14/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản và Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Ngày 14/8, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính tổ chức Lễ phát động Hội nghị Công nghệ lượng tử Việt Nam - châu Á (Viet Nam - Asia Quantum Summit 2026). Hội nghị có mục tiêu kết nối các nguồn lực trong nước với hệ sinh thái lượng tử khu vực và quốc tế, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo, đầu tư và phát triển ứng dụng.