Tết Nào Pê Chầu của người Mông ở Tây Bắc được duy trì tổ chức hàng năm theo lịch của người Mông, từ ngày 25/12 âm lịch trở đi.
Tết Nào Pê Chầu của người Mông ở Tây Bắc được duy trì tổ chức hàng năm theo lịch của người Mông, từ ngày 25/12 âm lịch trở đi. Những ngày này, không khí Tết vui tươi, nhộn nhịp tràn ngập khắp bản làng. Các gia đình bắt đầu mổ lợn, gà để làm lễ tạ ơn tổ tiên, trời đất đã phù hộ cho dân bản có sức khỏe tốt, mùa màng bội thu và mọi điều may mắn trong năm qua.
Tết thường diễn ra từ 10 đến 15 ngày với các phần lễ và hội, phần lễ diễn ra từ chiều 30 Tết đến hết chiều mùng 3 Tết, các nghi lễ chủ yếu diễn ra tại các gia đình, trưởng dòng họ. Còn phần hội diễn ra tại sân của bản cho đến hết Tết.
Chiều 30 Tết, chủ nhà bắt đầu thực hiện nghi lễ quét dọn nhà cửa (quét bồ hóng) với quan niệm quét đi những điều xấu, rủi ro của năm cũ. Đồng thời cầu mong may mắn, tốt lành, khỏe mạnh, hạnh phúc, tài lộc đến với gia đình trong năm mới.Đồng bào Mông quan niệm 'Xử Ka' là vị thần quan trọng nhất. Vì vậy, mỗi dịp Tết đến các gia đình thường dán lại giấy tại bàn thờ 'Xử Ka' sao cho mới hơn, gọn gàng và cầu mong sẽ được các vị thần che chở, phù hộ.
Bánh giầy (lễ vật quan trọng) được làm từ gạo nếp nương để giã được loại bánh thơm dẻo. Ngoài bánh cúng lễ trong ngày 30 Tết, người dân nặn một cái to nhất, vừa đầy cái mẹt và mang cất đi để đến ngày mồng 3 Tết cúng mời tổ tiên trong lễ hạ mâm.Tiếp theo nghi thức cúng lễ là các trò chơi đánh cù, đánh cầu lông gà, ném pao của các chàng trai cô gái người Mông… Cùng các hoạt động dân ca dân vũ, múa khèn… lôi cuốn du khách gần xa.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Học sinh một trường THPT ở Cà Mau khi mang điện thoại đến trường sẽ cất vào tủ và chỉ được lấy ra khi kết thúc buổi học. Sau 3 năm triển khai, hầu hết phụ huynh và học sinh nhiệt tình ủng hộ.
Gần ba thập kỷ dạy học, thầy Lê Văn Minh chưa từng ra bài tập Tết cho học sinh. Với thầy, kỳ nghỉ đầu năm là thời gian để những đứa trẻ vùng cao được trọn vẹn sống trong không khí đầm ấm gia đình.
Việc thu hút và sử dụng hiệu quả đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng một đề án tổng thể, cùng hệ thống chính sách đồng bộ, khả thi.
"Có thể nói kinh tế số không phải tương lai xa, Hà Nội đang quyết tâm biến nó thành hiện thực từ hôm nay", ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nêu rõ.
Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết nâng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên, mức tối thiểu 70%, lên tới 100% với nhà giáo công tác tại vùng đặc biệt khó khăn.
Với nhiều học sinh cuối cấp tại Hà Nội, kỳ nghỉ Tết năm nay sẽ gắn liền với sách vở. Những thay đổi trong tuyển sinh vào lớp 10 và đại học khiến các em phải tận dụng từng ngày nghỉ để ôn tập.
Không đơn thuần là nơi nấu nướng, nhà bếp trong năm 2026 đang trở thành “trái tim” của ngôi nhà – nơi kết nối các thành viên, thể hiện gu thẩm mỹ của gia chủ.