Vùng mới sáp nhập Nga công nhận Ukraine là ngôn ngữ chính thức

12/06/2023, 15:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

TPO - Công dân Nga có "quyền tự do lựa chọn ngôn ngữ trong giao tiếp, giáo dục, văn hóa và nghệ thuật", Thống đốc vùng Kherson, Vladimir Saldo, cho biết hôm 11/6 khi ông tuyên bố rằng tiếng Ukraine và Crimean-Tatar có thể được sử dụng trong khu vực này như những ngôn ngữ chính thức bên cạnh tiếng Nga.

"Bảo vệ các giá trị văn hóa, tinh thần và lịch sử của người dân" là một trong những ưu tiên trong chính sách của chính phủ ở cả Vùng Kherson và các vùng khác của Nga, thống đốc cho biết trong một bài đăng trên Telegram.

Vùng Kherson đã bỏ phiếu sáp nhập Nga từ tháng 10/2022, nhưng Ukraine không công nhận.

Theo quyết định, các quan chức và cơ quan chính phủ có thể chọn bất kỳ ngôn ngữ nào trong ba ngôn ngữ trên để giao tiếp chính thức. Người dân trong khu vực cũng được tự do lựa chọn ngôn ngữ, và có thể gửi yêu cầu tới bất kỳ quan chức nhà nước nào bằng một trong ba ngôn ngữ, đồng thời yêu cầu câu trả lời bằng chính ngôn ngữ đó.

Vào tháng 4, Bộ giáo dục Nga cho biết học sinh ở 4 vùng mới sáp nhập (Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporozhye) sẽ có thể học tiếng Ukraine trong trường học như ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc như một khóa học bổ sung. Bộ cũng cho biết họ phát triển một bộ sách giáo khoa tiếng Ukraine mới cho học sinh tiểu học.

Trong khi đó, Mátxcơva nhiều lần lên tiếng chỉ trích các chính sách hạn chế sử dụng tiếng Nga của Kiev, cho rằng việc này vi phạm chuẩn mực quốc tế và xâm phạm quyền của khoảng 1/4 dân số Ukraine nói tiếng Nga.

Bài liên quan
Tổng thống Putin ca ngợi lòng yêu nước trong bài phát biểu ngày Quốc khánh Nga
Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng lòng yêu nước đã được cha ông truyền lại cho người Nga và là di sản bất khả xâm phạm đối với các thế hệ ngày nay.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vùng mới sáp nhập Nga công nhận Ukraine là ngôn ngữ chính thức