Kinh tế - Xã hội

Xã đảo duy nhất sau sắp xếp ở Thủ đô: Cách trung tâm hơn 60km, là nơi hội tụ của ba dòng sông

Theo Thái Hà 07/07/2025 23:19

Đây là xã đảo duy nhất của TP Hà Nội sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính lần này.

Vượt sông Hồng về xã đảo vận hành bộ máy mới

Ngày 1/7/2025, xã đảo Minh Châu – xã đảo duy nhất của TP Hà Nội – đã chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên với bộ máy hành chính mới, sau đợt sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố. Không khí tại đây trở nên nhộn nhịp hơn thường lệ khi nhiều cán bộ, công chức dậy từ sáng sớm, kịp chuyến đò vượt sông Hồng để vào xã đảo làm việc.

Theo phương án sắp xếp được UBND TP Hà Nội phê duyệt, xã Minh Châu mới được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã Minh Châu cũ (huyện Ba Vì), cùng với một phần diện tích và dân số của xã Chu Minh và thị trấn Tây Đằng. Nơi đây có diện tích tự nhiên là 10,36 km²; quy mô dân số là 6.646 người.

Đây là một trong những mô hình tổ chức hành chính mới đặc biệt, vừa giữ yếu tố địa lý đặc thù của xã đảo, vừa đảm bảo tinh gọn, hiệu quả trong bộ máy.

Xã đảo duy nhất sau sắp xếp ở Thủ đô: Cách trung tâm hơn 60km, là nơi hội tụ của ba dòng sông- Ảnh 1.
Một góc xã Minh Châu. Ảnh: Hà Nội Mới

Trước thời điểm sáp nhập, xã này chỉ có hơn 20 cán bộ, công chức. Tuy nhiên, sau khi mở rộng, số lượng cán bộ được bố trí tăng gấp ba lần để đáp ứng yêu cầu quản lý địa bàn rộng và dân số đông hơn. Dù việc đi lại trở nên khó khăn hơn do phải vượt sông Hồng hàng ngày, nhiều cán bộ vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới với tinh thần trách nhiệm cao.

Chia sẻ với phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, chị Phùng Thị Hà – cán bộ từng công tác tại UBND thị trấn Tây Đằng – hiện được điều động sang làm việc tại Văn phòng Đảng ủy xã Minh Châu, cho biết dù quãng đường đi làm xa hơn, đặc biệt là phải vượt sông, nhưng tôi luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ và nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao.

“Việc đi đò vượt sông Hồng thời gian đầu cũng cảm thấy khó khăn, vất vả, nhưng lâu ngày thành quen. Tuy nhiên, nếu thành phố xây dựng một cây cầu bắc qua sông Hồng thì cán bộ, công chức đi lại đỡ vất vả hơn rất nhiều và cũng góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội xã đảo”, chị Phùng Thị Hà chia sẻ.

Xã đảo duy nhất sau sắp xếp ở Thủ đô: Cách trung tâm hơn 60km, là nơi hội tụ của ba dòng sông- Ảnh 2.
Nhiều cán bộ từ nội thành hoặc các huyện xa về xã đảo Minh Châu công tác. Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc

Với mô hình mới, người dân Minh Châu đã cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực. Trước đây, để làm một thủ tục hành chính, bà con phải vượt sông sang trung tâm huyện, mất nhiều thời gian và chi phí. Nay, ngay tại xã, người dân có thể giải quyết giấy tờ mà không cần rời đảo.

Ông Nguyễn Danh Tiến, người dân thôn Chu Châu bày tỏ kỳ vọng trên báo Hà Nội Mới: "Bộ máy chính quyền mới có thêm quyền hạn, phân cấp nhiều hơn, chúng tôi rất kỳ vọng vào những cán bộ có tâm, có tầm, làm tốt cho xã hội và quê hương. Nơi đây tuy còn nhiều khó khăn, nhưng nhân dân sẵn sàng đồng hành để xây dựng quê hương phát triển hơn".

Xã đảo duy nhất sau sắp xếp ở Thủ đô: Cách trung tâm hơn 60km, là nơi hội tụ của ba dòng sông- Ảnh 3.
Trước đây, muốn làm thủ tục hành chính, người dân phải đi phà qua sông Hồng để sang Ba Vì. Từ ngày 1/7/2025, người dân đã được tiếp cận và giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ sở. Ảnh: TPO

Xã đảo độc đáo, duy nhất của Thủ đô

Nằm giữa bãi bồi sông Hồng, nơi hợp lưu của ba dòng sông lớn – sông Hồng, sông Đà và sông Lô – xã Minh Châu mang trong mình vị thế địa lý độc đáo và hiếm có. Cách trung tâm thành phố Hà Nội hơn 60km, đây là xã đảo duy nhất của Thủ đô, mang dáng dấp của một vùng quê biệt lập nhưng giàu bản sắc, giữa lòng đồng bằng châu thổ.

Được thành lập từ năm 1955, xã không chỉ có lịch sử lâu đời mà còn sở hữu đời sống văn hóa phong phú, gắn với quá trình khai hoang lập ấp của người Việt cổ. Những lễ hội truyền thống, ngôi đình cổ xóm Thượng (thôn Chu Chàng) – di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố, và chùa Thượng – trung tâm tâm linh của cộng đồng, là minh chứng cho sự trường tồn của văn hóa làng đảo.

Minh Châu từ lâu đã được biết đến với những cánh đồng phù sa màu mỡ trải dài, nơi trồng trọt và chăn nuôi trở thành sinh kế chủ yếu của người dân. Lúa, ngô, đậu, rau màu, chuối, đu đủ... cùng với cỏ voi xanh ngút phục vụ chăn nuôi bò sữa tạo nên bức tranh kinh tế nông nghiệp truyền thống, đậm chất làng quê Bắc Bộ.

Xã đảo duy nhất sau sắp xếp ở Thủ đô: Cách trung tâm hơn 60km, là nơi hội tụ của ba dòng sông- Ảnh 4.
Đây là xã đảo duy nhất của Hà Nội, vị trí địa lý đặc biệt này tạo nên nét độc đáo hiếm có, không nơi nào khác trong Thủ đô sở hữu. Ảnh: TPO

Dù diện tích nhỏ và dân số không lớn, xã vẫn duy trì nền kinh tế nông nghiệp ổn định, nổi bật với chăn nuôi lợn và bò sữa – những ngành nghề đã gắn bó lâu đời với người dân nơi đây. Nét đặc thù về địa lý cũng đồng thời đặt ra nhiều thách thức trong việc kết nối giao thông, giáo dục, y tế.

Do đặc thù địa lý, hệ thống trường học của xã đảo chỉ có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, không có trường THPT, nên hàng ngày học sinh THPT đi đến trường tại khu vực Ba Vì để học tập.

Vì vậy, xã đang xây dựng đề án với nhiều cơ chế đặc thù: hỗ trợ giao thông nông thôn, giảm học phí cho học sinh, trợ cấp phí đò qua sông, khuyến khích giáo viên đến công tác, và đặc biệt là kế hoạch xây dựng cầu nối xã Minh Châu với xã An Tường (Vĩnh Phúc).

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, giảm dần tỷ lệ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ… cũng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nông sản, cải thiện môi trường sống và phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan – trải nghiệm của du khách.

Định hướng phát triển xã Minh Châu trong tương lai đã được thành phố Hà Nội xác lập rõ nét: phát triển du lịch sinh thái, kết hợp với gìn giữ không gian văn hóa và môi trường tự nhiên. Nơi đây được kỳ vọng như một “viên ngọc thô” đầy tiềm năng trong bản đồ phát triển nông thôn mới và du lịch sinh thái của Hà Nội.

Theo Đời sống và pháp luật
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/xa-dao-duy-nhat-sau-sap-xep-o-thu-do-cach-trung-tam-hon-60km-la-noi-hoi-tu-cua-ba-dong-song-a550553.html
Copy Link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/xa-dao-duy-nhat-sau-sap-xep-o-thu-do-cach-trung-tam-hon-60km-la-noi-hoi-tu-cua-ba-dong-song-a550553.html
Bài liên quan
Thí sinh xã đảo duy nhất TPHCM vượt biển dự thi tốt nghiệp THPT
Ngày 25/6, 43 thí sinh Trường THCS - THPT Thạnh An lên đường vào đất liền tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xã đảo duy nhất sau sắp xếp ở Thủ đô: Cách trung tâm hơn 60km, là nơi hội tụ của ba dòng sông