Mạng xã hội xôn xao thông tin một lớp học tại Trường THCS Vân Đồn (TPHCM) thu tới 64 triệu đồng để sắm màn hình tương tác, bảng trượt, loa mic, tủ cá nhân…
Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, danh sách mua sắm, trang bị cơ sở vật chất của một lớp tại Trường THCS Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TPHCM) với tổng chi phí lên tới 64 triệu đồng được chia cho 32 học sinh.
Trong đó, lớp chi tới 32,9 triệu đồng để mua màn hình tương tác 75 inch, bảng trượt (gần 6 triệu đồng), tủ cá nhân (13,359 triệu đồng), loa mic (5,5 triệu đồng)…
Bảng chi còn nhiều khoản khác, như: bảo dưỡng điều hòa, giặt rèm, vệ sinh lớp...
Theo nội dung được ghi chú trong bảng kê này, cho đến nay, tất cả các khoản mua sắm trang thiết bị được liệt kê đã được thực hiện xong.
Sau khi đã chi tiền mua sắm các trang thiết bị cơ sở vật chất cho lớp, hiện số tiền vẫn còn là hơn 4,6 triệu đồng.

Một bảng chi của lớp khiến nhiều phụ huynh thắc mắc khi lên tới 64 triệu đồng (Ảnh: Chụp màn hình).
Các khoản tiền cần thiết đã được chuyển khoản đầy đủ cho bên bán hàng trong khoảng thời gian từ ngày 22/8 đến 4/9/2026.
Trao đổi về vấn đề trên, bà Lê Thị Thùy, Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn xác nhận hình ảnh bảng thu chi trên là của lớp 6A7 và cho biết đây là lớp theo học chương trình tích hợp.
Trước câu hỏi, đối với lớp tích hợp phía đối tác triển khai chương trình có trích lại một phần chi phí để trang bị cơ sở vật chất cho phòng học tại sao phụ huynh vẫn tài trợ để mua thiết bị, bà Thùy cho biết, không chỉ lớp này, trường đã trang bị đầy đủ tivi, máy lạnh và các trang thiết bị cần thiết, đầy đủ cho tất cả các phòng học.
“Tuy nhiên một nhóm phụ huynh của lớp mong muốn trang bị màn hình tương tác lớn hơn cái hiện có nên họ tự nguyện đóng góp”, bà Thùy nói và khẳng định, toàn bộ số tiền để mua các thiết bị này đều do nhóm phụ huynh tài trợ, hoàn toàn không có chuyện chia đều cho tất cả phụ huynh trong lớp 6A7.
Bà Thùy cũng nói rằng, phụ huynh tài trợ cho lớp theo hình thức “chìa khóa trao tay” đối với màn hình tương tác và có biên bản tiếp nhận tài trợ của phụ huynh đầy đủ.
Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, sau 4 năm học tại trường, phụ huynh sẽ vào tháo dỡ, mang các thiết bị đi, trả lại hiện trạng như ban đầu cho lớp.