Xử phạt doanh nghiệp phá núi, chiếm hơn 1.600m2 đất rừng để "nhốt" trâu bò

11/05/2023, 11:35
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh (Quảng Bình) ngang nhiên phá núi, lấn chiếm hơn 1.600m2 đất rừng để "nhốt" trâu bò đã bị xử phạt 30 triệu đồng sau phản ánh của Báo Người Lao Động.

Ngày 11-5, ông Nguyễn Bắc Việt - Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) - cho biết Cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh (phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn) do vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

Xử phạt doanh nghiệp phá núi, chiếm hơn 1.600m2 đất rừng để

Trạm trung chuyển trâu bò của Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh

Công ty Lê Dũng Linh bị xử phạt 30 triệu đồng và buộc khắc phục hậu quả, trả lại mặt bằng đảm bảo việc sử dụng đất đúng mục đích, trả lại 1.652,4 m2 đất rừng sản xuất lấn chiếm, cho cộng đồng bản Cha Lo, xã Dân Hóa quản lý.

UBND huyện Minh Hóa yêu cầu Công ty Lê Dũng Linh phải nghiêm chỉnh chấp hành. Nếu quá thời hạn (10 ngày) không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, dù chưa được các cấp thẩm quyền cho phép, nhưng vào giữa tháng 3, Công ty Lê Dũng Linh đã ngang nhiên đưa người và máy móc phương tiện vào khu vực dự án khu cách ly, trạm trung chuyển trâu bò của doanh nghiệp này đóng tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa - để thực hiện các hoạt động "san lấp mặt bằng, cải tạo dự án".

Xử phạt doanh nghiệp phá núi, chiếm hơn 1.600m2 đất rừng để

Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh bạt núi lấn chiếm 1.600m2 đất rừng để mở rộng khu cách ly, trạm trung chuyển trâu bò tại bản Cha Lo

Doanh nghiệp đã dùng máy móc để khoan núi và phá một lượng lớn đất, đá để vận chuyển ra ngoài. Đồng thời, dùng máy xúc san ủi một diện tích lớn trên đồi cao nhằm mở rộng khu cách ly - trạm trung chuyển trâu bò của mình, khiến người dân lo lắng sẽ gây nguy cơ sạt lở đất ven Quốc lộ 12A.

Được biết, Công ty TNHH Thương mại Lê Dũng Linh chuyên nhập khẩu trâu bò từ Thái Lan vận chuyển qua Lào và rồi qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Tại đây, trâu bò sẽ được cho vào khu cách ly này để lấy mẫu kiểm dịch. Khi có kết quả âm tính với dịch bệnh thì sẽ di chuyển vào nội địa. Nguồn tin cho biết thời kỳ cao điểm, có hàng ngàn con trâu, bò được nuôi nhốt tại trang trại của công ty này.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xử phạt doanh nghiệp phá núi, chiếm hơn 1.600m2 đất rừng để "nhốt" trâu bò