Phụ huynh và sinh viên chương trình Y Việt - Đức của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận được thư mời đối thoại về việc chương trình này dừng đào tạo.
Âu Nhật Huy - người trúng tuyển tiến sĩ y khoa ở tuổi 24 là con của PGS.TS Trần Thị Khánh Tường, Trưởng khoa y – Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Nam sinh đủ điều kiện trúng tuyển, mẹ của Huy không tham gia vào khâu nào trong tuyển sinh.
Sở Y tế TPHCM đã chấp thuận đơn xin thôi việc của PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, từ ngày 8/9/2025. Trước đó, ông Hiệp từng bị kỷ luật cảnh cáo vì buông lỏng quản lý trong công tác cán bộ.
(GDTĐ) - Ngày 14/6, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chính thức công bố đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2025. Theo đó, nhà trường dự kiến tuyển 1.920 sinh viên cho 12 chương trình đào tạo, tăng hơn 300 chỉ tiêu so với năm trước.
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp tục có công văn khẩn lần 2 gửi Văn phòng Thanh tra Chính phủ, Bộ GD-ĐT, Hội đồng Giáo sư Nhà nước về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2025.
(GDTĐ) - Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức đoàn thăm hỏi các em thiếu nhi tại Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, học phí các ngành, đối tượng đào tạo dịch vụ chênh lệch khá nhiều so với hệ tuyển sinh đại trà. Trong đó, Y Việt - Đức lên tới 190 triệu đồng/năm.
(GDTĐ) - Mô hình đại học chia sẻ được nhiều cơ sở giáo dục tại Việt Nam theo đuổi trong mấy năm qua và nó được bắt nguồn từ tham vọng “Uber hóa giáo dục”.
Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp sau đại học cho 847 học viên, thuộc các chuyên ngành: CKI, CKI - đề án 125, CII2, Bác sĩ nội trú, Thạc sĩ.