GDTĐ - Các ngôi sao của tuyển Tây Ban Nha, tuyển Anh... đứng đầu danh sách 10 cầu thủ bóng đá nữ xuất sắc nhất thế giới năm 2023.
1. Aitana Bonmatí: Tiền vệ 25 tuổi thuộc CLB Barcelona của Tây Ban Nha. Cô góp công giúp đội nhà vô địch Champions League, đồng thời góp công lớn giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2023.2. Sam Kerr: Tiền đạo 30 tuổi của CLB Chelsea và tuyển Úc. Cô đã ghi bàn duy nhất trong trận chung kết FA Cup, giúp đội nhà giành cú đúp giải quốc nội.3. Salma Paralluelo: Tiền đạo 20 tuổi của CLB Barcelona và tuyển Tây Ban Nha. Cô cũng là một trong những nhân tố chính giúp cả CLB lẫn tuyển quốc gia làm nên huy hoàng năm ngoái.4. Keira Walsh: Tiền vệ 26 tuổi của CLB Barcelona và tuyển Anh. Cô thành công cùng đội bóng Tây Ban Nha và cũng góp công lớn đưa Anh vào chung kết tại World Cup 2023.5. Fridolina Rolfö: Hậu vệ trái 30 tuổi của Barcelona và tuyển Thụy Điển. Rolfö đã ghi 8 bàn và kiến tạo 8 bàn nữa ở mùa giải trước, đồng thời ghi 4 bàn trong chức vô địch Champions League thành công của Barça. Cô cũng đã ghi 3 bàn giúp Thụy Điển giành huy chương đồng ở World Cup.6. Alexandra Popp: Tiền đạo 32 tuổi của CLB Wolfsburg và tuyển Đức. Cô ghi 4 bàn cho tuyển quốc gia tại World Cup. Cô cũng ghi ba bàn trên đường tới trận chung kết Champions League của Wolfsburg.7. Caroline Graham Hansen: Tiền đạo 28 tuổi của Barcelona và tuyển Na Uy. Cô ghi bàn ở trận chung kết Champions League trong màu áo CLB. Cô cũng ghi bàn vào lưới Philippines tại World Cup.8. Mapi Leon: Hậu vệ 28 tuổi của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha. Cô ghi đấu ấn lớn trong thành công của CLB tại giải quốc nội và châu Âu nhưng không dự World Cup nữ 2023.9. Mary Earps: Thủ môn 30 tuổi của Man United và tuyển Anh. Phong độ ấn tượng giúp cô được BBC vinh danh "Nhân vật thể thao của năm 2023".10. Lauren James: Tiền đạo 22 tuổi của CLB Chealsea và tuyển Anh thi đấu bùng nổ từ mùa giải trước sang mùa giải hiện tại. Cô xứng đáng được bình chọn vào danh sách 10 cầu thủ nữ hay nhất năm 2023.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026.
(GDTĐ) - Lễ khai giảng diễn ra đồng loạt tại 42 trường học với sự tham dự của đông đảo đại biểu, phụ huynh và học sinh. Buổi lễ còn kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tạo nên không khí trang trọng, ý nghĩa.
Hòa chung không khí rộn ràng của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng ngày 5/9, Trường THCS Thành Công đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2025–2026 với sự tham dự của đông đảo đại biểu, phụ huynh, thầy cô và học sinh toàn trường.
GDTĐ - Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điểm lại trình độ, năng lực, quá trình công tác, những đóng góp của 8 đồng chí được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm dịp này.
Báo Giáo dục và Thời đại trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026.
Tiếng trống khai trường vang lên trong ngày kỷ niệm 80 năm truyền thống giáo dục, gợi nhắc chặng đường gian khó nhưng rực rỡ mà ngành Giáo dục đã đi qua. Trong bài phát biểu, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tri ân quá khứ, truyền cảm hứng cho hiện tại và kêu gọi toàn ngành bước vào giai đoạn mới với khát vọng vươn tới tầm cao thế giới.
Sáng 5/9, phát biểu tại Lễ Kỷ niệm 80 truyền thống ngành giáo dục, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh: Lễ khai giảng và lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục là một hoạt động thể hiện tính thống nhất và tinh thần dân tộc trong giáo dục.
Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, trên 2,6 triệu học sinh TP Hồ Chí Minh đã nô nức bước vào năm học mới 2025 - 2026 trong không khí phấn khởi, tràn đầy niềm tin và kỳ vọng.