BME lần thứ 11 thu hút 400 bài báo khoa học từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định vị thế của Việt Nam trong y tế số và công nghệ cao.

Từ ngày 29 đến 31/7, tại Khánh Hòa, Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) phối hợp cùng Trường Đại học Nha Trang tổ chức Hội nghị Quốc tế về sự phát triển Kỹ thuật Y sinh (BME) lần thứ 11.
BME được tổ chức 2 năm một lần. Trải qua 20 năm, hội nghị đã trở thành diễn đàn uy tín cho cộng đồng kỹ thuật y sinh trong nước và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm, phát triển mạng lưới và tăng cường hợp tác về giáo dục, nghiên cứu và khởi nghiệp giữa các nước thu nhập thấp, trung bình với các nước tiên tiến.
BME lần thứ 11 chọn chủ đề "Y tế 4.0: Sức khỏe thông minh, Y học cá thể hóa và Trí tuệ nhân tạo cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình" (Healthcare 4.0: Smart Health, Personalized Medicine, and Artificial Intelligence for Low-and Middle-Income Countries).

TS Nguyễn Quốc Chính, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Quốc tế cho rằng chủ đề năm nay có ý nghĩa đặc biệt và tính thời sự sâu sắc.
"Đổi mới công nghệ không chỉ mở rộng giới hạn của tri thức khoa học mà còn phải giải quyết nhu cầu chăm sóc sức khỏe thiết yếu của con người, bảo đảm trí tuệ nhân tạo, y tế thông minh và y học cá thể hóa dễ tiếp cận, chi phí hợp lý hơn cho mọi cộng đồng", ông nói.
Năm nay, BME nhận được 400 bài báo đăng ký. Sau phản biện, ban tổ chức chấp thuận 128 báo cáo miệng, 183 báo cáo poster và 1 phiên thảo luận chuyên đề của các tác giả đến từ 23 quốc gia và vùng lãnh thổ như Mỹ, Anh, Nga, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan…
Tại hội nghị, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và các nhà khoa học trong và ngoài nước có cơ hội thảo luận, trao đổi và ký kết hợp tác về giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật y sinh.
Đặc biệt, BME11 nhận được sự bảo trợ chuyên môn của Liên đoàn Kỹ thuật Y học và Sinh học Quốc tế (IFMBE) và phối hợp tổ chức cùng Hiệp hội Quốc tế về Kỹ thuật Mô và Y học Tái tạo (TERMIS).
Các báo cáo chất lượng sẽ được đăng trong chuỗi kỷ yếu “IFMBE Proceedings Series” thuộc Scopus do Nhà xuất bản Springer xuất bản. Hội nghị còn có sự đồng hành của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) và các doanh nghiệp công nghệ y tế.