Phát ngôn viên tòa án St Peterburg hôm 18/4 thông tin, một nhà khoa học người Nga nghiên cứu về công nghệ siêu thanh đã bị kết án tù vì tội phản quốc, sau khi ông này bị cáo buộc tuồn bí mật nhà nước ra nước ngoài.
Theo luật sư phân tích, bị tuyên án tử hình chưa phải "dấu chấm hết" cho bị cáo Trương Mỹ Lan, nữ doanh nhân hoàn toàn có thể được tòa cấp phúc thẩm giảm án, được Chủ tịch nước ân xá, nếu tích cực khắc phục hậu quả vụ án.
Để đảm bảo công tác thi hành án, HĐXX tuyên buộc Công ty Quốc Cường Gia Lai hoàn trả lại hơn 2.800 tỷ đồng đã nhận của bị cáo Trương Mỹ Lan; buộc 5 công ty và 2 cá nhân hoàn trả, nộp lại hơn 9.000 tỷ đồng; tiếp tục kê biên nhiều bất động sản, cổ phần...
Các bị cáo trong đường dây mua bán thận tại TP Huế đã bị TAND đưa ra xét xử. Trong đó, 2 người từng được ghép thận, một người có động cơ vì xót thương hoàn cảnh bệnh nhân.
Một thanh niên Nhật Bản hôm 18/1 đã bị kết án tử hình vì hành vi giết người thực hiện năm 2021. Ở thời điểm gây án, thanh niên này mới 19 tuổi, độ tuổi từng được coi là "vị thành niên" cho đến khi Nhật Bản sửa luật vào năm 2022.
Huỳnh Thị Thiên Hương, cầm đầu, lôi kéo "chồng hờ" và 2 người bạn trai mua bán ma tuý, vừa để kiếm tiền vừa để sử dụng và cùng ra tòa lãnh 2 án tử hình, 2 án chung thân.
Toà án Nga hôm 16/1 đã tuyên án một cựu sĩ quan cấp cao của lực lượng Vệ binh Quốc gia sáu năm tù giam sau khi kết tội ông mua thiết bị phòng thủ không đủ mạnh để bảo vệ cây cầu nối miền nam nước Nga với bán đảo Crimea và hệ thống đường ống khí đốt từ Krasnodar tới Crimea.