Ấn tượng Hội chợ quê tại trường Tiểu học Chúc Sơn B

Hải Danh | 19/11/2022, 10:08
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(GDTĐ) - Ngày 18/11, trường Tiểu học Chúc Sơn B (Chương Mỹ) đã tổ chức Hội chợ quê với chủ đề “Biết ơn thầy cô”.

toan-canh-hoi-cho-que-1.jpg
Hội chợ quê của trường Tiểu học Chúc Sơn B thu hút sự tham dự của hàng ngàn học sinh, giáo viên và phụ huynh nhà trường.

Hội chợ quê là hoạt động giúp các em học sinh hiểu hơn về giá trị truyền thống cùng những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc. Đồng thời, hướng tới giáo dục truyền thống cho các em học sinh một cách sinh động, sáng tạo.

Chương trình Hội chợ quê và văn nghệ chào mừng ngày 20/11 tại trường Tiểu học Chúc Sơn B cũng là dịp để các thầy cô giáo được tiếp thêm động lực, chắp cánh thêm tình yêu với nghề giáo – nghề chuyên chở những chuyến đò tri thức đến bến bờ thành công, với sự nghiệp trồng người cao quý đầy tự hào.

Đây cũng là dịp để học sinh được hiểu thêm về công lao của thầy cô, từ đó vun đắp lòng biết ơn, thể hiện qua việc học hành chăm chỉ, tiến bộ.

Nhiều tiết mục văn nghệ cùng trò chơi dân gian và các hoạt động ngoại khóa bổ ích tại Hội chợ quê giúp tăng cường sức khỏe, kĩ năng sống,... Từ đó, vun đắp tình thầy trò thêm gắn bó.

tham-gia-tro-choi-4.jpg
Học sinh tham gia chơi các trò chơi dân gian.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Tuyết Sơn - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định: “Đây là dịp để thầy cô giáo và các em cùng tìm về không gian truyền thống với mái lá, chõng tre, với thầy đồ, câu đối, với bắp ngô, củ khoai dân dã. Tại Hội chợ, một lần nữa, cô và trò nhà trường có cơ hội ôn lại những nét truyền thống của ông bà khi xưa, gắn kết thêm tình thầy trò, tiếp nối truyền thống tôn sư trọng đạo ngàn năm của dân tộc”.

Hội chợ quê được tổ chức ngay trong khuôn viên nhà trường và bố trí thành các gian chợ quê. Những món ăn dân dã, đặc sản, đồ dùng thiết yếu phục vụ cho cuộc sống hằng ngày,… được bày bán tại các gian, do tự tay cô và trò chuẩn bị.

Đặc biệt, các gian hàng được trang trí, trưng bày một cách khéo léo, sáng tạo, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm, tham gia đông đảo của các bậc phụ huynh và học sinh nhà trường.

Trong khuôn khổ Hội chợ quê, các em học sinh cũng được tham gia những trò chơi dân gian. Trò chơi kéo co mở màn, giúp không gian của sân trường như vỡ tan bởi sự reo hò, cổ vũ. Các trò chơi như ô an quan, cờ vua,… đều lần lượt được chia ra cho các khối học sinh để phù hợp với từng độ tuổi.

tham-gia-tro-choi-3.jpg
Học sinh nhà trường hào hứng tham gia kéo co. 

Tạm gác lại công việc, chị Nguyễn Thùy Linh đã dành thời gian tham gia Hội chợ quê cùng con gái Hoàng Ái Vy - học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Chúc Sơn B.

“Thấy khung cảnh các con hồ hởi mua hàng tại các gian, tham gia trò chơi, mình thấy đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa. Bên cạnh những giờ học trên lớp, những buổi ngoại khóa như này giúp các con có thêm nhiều kỹ năng hơn”, chị Linh chia sẻ.

Đại diện nhà trường cho biết, Hội chợ quê của nhà trường không chỉ mang tính giải trí mà còn mang đến cho học sinh những kỹ năng sống, trải nghiệm thú vị để học sinh thêm yêu thầy cô, bạn bè và mái trường. Đồng thời, giúp các em học sinh hiểu và thêm yêu những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

tham-gia-tro-choi-8.jpg
Các hoạt động, trò chơi tại Hội chợ quê giúp học sinh và giáo viên nhà trường thêm gắn kết tình thầy trò.

“Hội chợ quê” cũng là cầu nối - gắn kết mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Hoạt động khép lại trong sự hân hoan của các em học sinh, sự đồng tình, ủng hộ của phụ huynh học sinh.

Cùng với đó, nhà trường cũng tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động nặn bánh trôi, viết thiệp tặng thầy cô nhân dịp 20/11,… Những hoạt động này tạo nên bầu không khí hào hứng, vui tươi, phấn khởi và là những kỷ niệm khó quên với thầy và trò nhà trường.

Bài liên quan
Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc chú trọng giáo dục kỹ năng sống
(GDTD) - Trường Tiểu học số 2 Quảng Phúc rất chú trọng việc tổ chức các hoạt động giáo dục, trải nghiệm, dạy học gắn với thực tiễn cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ấn tượng Hội chợ quê tại trường Tiểu học Chúc Sơn B