Trong năm 2023, thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan liên tục xảy ra tại nhiều khu vực trên thế giới, gây nhiều thiệt hại về người và của.
Thị trấn Lahaina (đảo Maui, Hawaii) sau trận cháy rừng kinh hoàng hồi tháng 8, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Ảnh: REUTERSMột góc thị trấn Talat N'yaaqoub (Morocco) sau trận động đất mạnh 6,8 độ richter khiến hơn 2.800 người thiệt mạng hồi tháng 9. Ảnh: REUTERSCháy lớn ở Công viên Quốc gia Dadia (Hy Lạp) hồi tháng 9. Ảnh: REUTERSMưa lớn kỷ lục kéo theo sạt lở ở Hong Kong (Trung Quốc) hồi tháng 9. Ảnh: REUTERSTP Derna (Libya) thành đống đổ nát sau khi bị cơn bão Daniel cuốn qua, khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng hồi tháng 9. Ảnh: REUTERSHạn hán ở Brazil hồi tháng 9 khiến cá chết hàng loạt. Ảnh: REUTERSXác tàu thuyền lềnh bềnh tại bờ biển TP Acapulco (bang Guerrero, Mexico) sau khi bão Otis đổ bộ hồi tháng 10. Ảnh: REUTERS
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tại Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư (PGS) chiều tối 23/1, GS.TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, đợt này Học viện có 17 cán bộ, giảng viên được Nhà nước công nhận học hàm PGS.
Sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, chiều 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bế mạc và thành công rất tốt đẹp.
Bầu trời Mỹ Đình bùng nổ với đại nhạc hội pháo hoa quy mô chưa từng có, nơi từng hiệu ứng ánh sáng được lập trình chính xác tới 0,0001 giây - tiêu chuẩn thường chỉ thấy tại các festival pháo hoa lớn trên thế giới.
Tại Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư (PGS) chiều tối 23/1, GS.TS Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết, đợt này Học viện có 17 cán bộ, giảng viên được Nhà nước công nhận học hàm PGS.