Ba chị em đi lạc trên núi Chư Nâm, tỉnh Gia Lai

25/09/2023, 11:13
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chính quyền địa phương đã phải huy động lực lượng chức năng tìm kiếm 3 chị em khi nhận được cuộc thoại của người chị báo bị lạc.

Sáng 25-9, UBND xã Chư Đang Ya, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai cho biết, vừa tìm kiếm và đưa về nhà an toàn 3 chị em bị lạc khi leo núi Chư Nâm, xã Chư Đang Ya.

Vào sáng 24-9, ba chị em, gồm người chị gái N.T.N (23 tuổi), hai em trai là N.D.B (14 tuổi) và P.X.T (11 tuổi, cùng trú tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) rủ nhau ra khu vực đập Tân Sơn (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai) chơi. Sau đó, cả ba chị em đã rủ nhau theo đường mòn lên đỉnh núi Chư Nâm tiếp tục chơi.

Ba chị em đi lạc trên núi Chư Nâm, tỉnh Gia Lai - 1

Đến hơn 22 giờ, ba chị em đã được lực lượng chức năng đưa về trụ sở UBND xã an toàn

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, do đi lạc, không tìm được đường về nên người chị gái đã lên mạng tìm kiếm số điện thoại của ông Nguyễn Văn Nội, Chủ tịch UBND xã Chư Đang Ya, liên hệ để được giúp đỡ, đưa về.

Theo ông Nguyễn Văn Nội, sau khi nhận được điện thoại, ông đã hỏi vị trí, đặc điểm nhận biết khu vực các em đang đứng. Sau khi biết khu vực cụ thể, ông đã đề nghị tất cả ở nguyên vị trí, tiết kiệm pin điện thoại và bố trí lực lượng đến tìm kiếm. Đến khoảng 19 giờ 10 phút, cả ba chị em đã được lực lượng chức năng xã Chư Đang Ya tìm thấy. Sau 5 giờ, ba chị em đã được đưa về trụ sở UBND xã an toàn, cho ăn tối và liên hệ người nhà đến đón về.

Theo các nạn nhân, sau khi đi lên núi được khoảng 15 phút thì do trời mù, cây cối rậm rạp nên bị mất phương hướng, không tìm được đường về. Khi đến được vị trí có sóng điện thoại đã lên mạng tìm được số điện thoại của chủ tịch xã và nhờ giúp đỡ.

Núi Chư Nâm nằm cách trung tâm TP Pleiku khoảng 30km, có độ cao 1.500m so với mực nước biển. Đây là địa điểm được nhiều bạn trẻ, học sinh, sinh viên tìm tới để du lịch trải nghiệm. UBND xã Chư Đang Ya khuyến cáo hiện đang là mùa mưa, địa hình trên núi trơn trượt, cây cối phát triển rậm rạp. Do đó, các bạn trẻ, học sinh, sinh viên trong và ngoài địa bàn, khi tổ chức đi du lịch trải nghiệm, khám phá cần có người thông thuộc địa hình dẫn đường, tự trang bị các kiến thức, kĩ năng cần thiết để xử lý khi gặp các tình huống xấu có thể xảy ra.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ba chị em đi lạc trên núi Chư Nâm, tỉnh Gia Lai