Giáo dục

Học viện Ngân hàng: Khai mạc Tuần lễ kinh tế Nga tại Việt Nam

PV 22/04/2025 22:03

Tuần lễ Kinh tế Nga tại Việt Nam” được kỳ vọng là bước tiến mới trong lĩnh vực tài chính, kinh tế, ngân hàng, giáo dục và khoa học.

Từ 22-25/4/2025, Học viện Ngân hàng phối hợp với các trường đại học thành viên thuộc Hiệp hội Đại học Kinh tế Nga - Việt Nam tổ chức “Tuần lễ Kinh tế Nga tại Việt Nam – A Marathon of Knowledge”, đây sự kiện học thuật đặc biệt về kinh tế, ngân hàng, giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS. TS. Phạm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng cho biết, Hiệp hội Đại học Kinh tế Nga - Việt Nam được thành lập vào tháng 11/2024, gồm 6 trường đại học kinh tế hàng đầu của Nga và 5 trường đại học kinh tế hàng đầu của Việt Nam.

Hiệp hội hướng đến mục tiêu cùng xây dựng quan hệ hợp tác bền vững, điều phối nghiên cứu các dự án tiềm năng, thúc đẩy các chương trình đào tạo chất lượng cao giữa các trường đại học giữa 2 quốc gia.

Bên cạnh đó đẩy mạnh hoạt động hợp tác song phương giữa các trường đại học, tạo nền tảng cho phát triển và đổi mới chương trình đào tạo, mang đến cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật, tăng cường hiểu biết chuyên môn cũng như văn hóa giữa các sinh viên và giảng viên.

PGS Phạm Thị Hoàng Anh nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga ngày càng phát triển, “Tuần lễ Kinh tế Nga tại Việt Nam” sẽ là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động tăng cường hợp tác đa phương, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho sinh viên, các nhà khoa học cũng như các trường trong khối Hiệp hội Đại học Kinh tế Nga - Việt Nam.

a8a0516c-24e3-4d3a-90ab-3353eb37e7dc.jpg
PGS. TS. Phạm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng.

Chia sẻ về những vấn đề xung quanh sự kiện, ông Vladimir Murashkin - Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga cho biết trọng tâm là các vấn đề then chốt về hợp tác kinh tế, tình hình thị trường, tài chính quốc tế, sự phát triển quan hệ đối tác thương mại và kinh tế, chuyển đổi số trước những thách thức kinh tế toàn cầu. Do đó tuần lễ bao gồm các chủ đề quan trọng như cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh tế và khu vực ngân hàng tại Nga và Việt Nam, vai trò các trường đại học trong việc phát triển công nghiệp khu vực.

Dành lời khuyên cho những những sinh viên và chuyên gia trẻ tuổi tham dự sự kiện, ông Vladimir Murashkin cũng chia sẻ sự kiện Marathon tri thức hôm nay sẽ là cơ hội hiếm có để giao lưu với các chuyên gia, đánh giá triển vọng phát triển nghề nghiệp và được truyền cảm hứng cho những ý tưởng mới.

Sau Lễ khai mạc, phần Đối thoại Cựu Sinh viên Nga tại Việt Nam với chủ đề "Cơ hội Nghề nghiệp trong lĩnh vực Kinh tế & Ngân hàng tại Nga và Việt Nam" đã mang đến những chia sẻ thực tiễn về hành trình học tập và làm việc trong lĩnh vực kinh tế tại cả hai quốc gia.

Cũng trong ngày 22/4, hai hội thảo chuyên đề sẽ được tổ chức xoay quanh các chủ đề như: Hợp tác thương mại và kinh tế giữa Liên minh kinh tế Á - Âu và Việt Nam: Hiện trạng và triển vọng phát triển;

Chuyển đổi số trên thị trường tài chính quốc tế; Đồng thời tổ chức triển lãm các trường đại học kinh tế Nga và các phiên thảo luận giữa các trường đại học nhằm trao đổi về chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, giảng viên và hướng tới các dự án hợp tác nghiên cứu trong tương lai.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/hoc-vien-ngan-hang-khai-mac-tuan-le-kinh-te-nga-tai-viet-nam-post728235.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/hoc-vien-ngan-hang-khai-mac-tuan-le-kinh-te-nga-tai-viet-nam-post728235.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    4 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    4 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    10 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    3 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    3 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học viện Ngân hàng: Khai mạc Tuần lễ kinh tế Nga tại Việt Nam