Bà Nguyễn Phương Hằng không còn đòi bà Hàn Ni bồi thường 500 tỉ đồng

23/12/2023, 14:11
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Quá trình điều tra bổ sung, bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, rút yêu cầu bà Hàn Ni bồi thường số tiền thiệt hại từ 300 - 500 tỉ đồng.

Ngày 23-12, một nguồn tin cho biết Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra (lần 2), đề nghị Viện KSND TP HCM truy tố bà Đặng Thị Hàn Ni (luật sư, nhà báo) và ông Trần Văn Sỹ (cựu chủ nhiệm Đoàn Luật sư Vĩnh Long) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam) yêu cầu bà Hàn Ni bồi thường số tiền thiệt hại từ 300 - 500 tỉ đồng. Do đó, VKSND TP HCM đã yêu cầu điều tra bổ sung về nội dung này.

Ngoài ra, Viện KSND TP HCM cũng yêu cầu giám định, xác minh một số tài khoản mạng xã hội về những clip, phát ngôn liên quan đến vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Nguyễn Phương Hằng không còn đòi bà Hàn Ni bồi thường 500 tỉ đồng - 1
Bà Đặng Thị Hàn Ni trước khi bị bắt

Sau khi điều tra bổ sung, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đã rút yêu cầu bồi thường từ 300 - 500 tỉ đồng.

Công an TP HCM đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đối với các tài khoản Facebook mà Viện kiểm sát yêu cầu để tiếp tục xác minh, khi có kết quả sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Viện KSND TP HCM cũng yêu cầu làm rõ có ai tiếp sức cho bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sỹ hay không. Việc này Công an TP HCM kết luận không có người tiếp sức cho 2 bị can.

Quá trình điều tra, bị can Đặng Thị Hàn Ni, bị can Trần Văn Sỹ không thừa nhận hành vi của mình là vi phạm pháp luật.

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm ngày 21-9, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn phương Hằng 3 năm tù, bị cáo Đặng Anh Quân (cựu giảng viên Trường Đại học Luật TP HCM) 2 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, tòa còn tuyên 3 nhân viên của bà Hằng cùng 1 năm 6 tháng tù. Các bị cáo bị tuyên tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bà Nguyễn Phương Hằng không còn đòi bà Hàn Ni bồi thường 500 tỉ đồng