Bắc Bộ đón mưa to từ chiều tối nay

PV | 04/08/2022, 11:30
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Vùng áp thấp trên Biển Đông đang di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc gây mưa dông diện rộng khu vực Bắc Bộ từ chiều nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Chiều và tối qua (03/8), ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 13h đến 23h ngày 03/8 một số nơi trên 90mm như: Ta Pao (Bình Thuận) 93.1mm, Vĩnh An (Đồng Nai) 98.2mm, Lộc Ninh (Bình Phước) 123.6mm,…

Dự báo ngày và đêm nay (04/8), khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Bắc Bộ từ chiều tối và đêm 4/8 có mưa rào và dông; từ 5/8 có mưa vừa, mưa to. nay (04/8), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-22 độ Vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp có vị trí lúc 01h sáng nay ở vào khoảng 21,5-22,5 độ Vĩ Bắc; 115,5-116,5 độ Kinh Đông đang gây mưa rào và dông mạnh ở trên khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc sau đó suy yếu dần. Cảnh báo khu vực phía Bắc của biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên ngày và đêm nay (04/8), ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Từ ngày và đêm mai (05/8) đến ngày 07/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt. Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Mưa dông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Tin cảnh báo mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Cảnh báo: Từ ngày và đêm mai (05/8) đến ngày 07/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

2. Tin mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Chiều và tối qua (03/8), ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 13h đến 23h ngày 03/8 một số nơi trên 90mm như: Ta Pao (Bình Thuận) 93.1mm, Vĩnh An (Đồng Nai) 98.2mm, Lộc Ninh (Bình Phước) 123.6mm,…

Dự báo: Chiều tối và đêm nay (04/8), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Ngày và đêm nay (04/8), khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối) với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo: Mưa dông ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới (thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Bài liên quan
Bí quyết giúp giáo viên bảo vệ sức khỏe tâm thần học sinh mùa Covid-19
Bên cạnh phụ huynh và học sinh, sức khỏe tâm thần của giáo viên cũng là khía cạnh cần được chú trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Bộ đón mưa to từ chiều tối nay