Bắc Giang khen thưởng giáo viên, học sinh xuất sắc

Đăng Chung | 10/05/2023, 13:49
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 10/5, Sở GD&ĐT tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi (HSG), giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2022 - 2023.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch UBND Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang về dự và chúc mừng thầy cô giáo và các em học sinh.

Cùng dự có ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh và đại biểu là lãnh đạo Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh Bắc Giang.

Duy trì bảng vàng thành tích

Báo cáo kết quả công tác bồi dưỡng HSG năm học 2022 -2023, ông Nguyễn Văn Thêm, Phó Giám đốc GD&ĐT cho biết, Sở đã thành lập 11 đội tuyển các môn văn hóa tham dự kỳ thi chọn HSG cấp quốc gia với 89 học sinh đều là học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Đồng thời, chỉ đạo Trường THPT Chuyên Bắc Giang xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng cho các em đủ kiến thức và kỹ năng tự tin bước vào kỳ thi.

Kết quả, đội tuyển của tỉnh Bắc Giang đạt 59 giải, có 4 giải Nhất, 14 giải Nhì, 16 giải Ba và 25 giải Khuyến khích. Với thành tích này, Bắc Giang trong tốp 8 tỉnh, thành phố dẫn đầu toàn quốc về số giải Nhất và đứng thứ 12 cả nước về số lượng giải.

"Nhiều học sinh đã đạt thành tích xuất sắc, điển hình như: Em Thân Thế Công, giải Nhất môn Vật lí; Giáp Vũ Sơn Hà - giải Nhất môn Hóa học; Trần Quang Hưng, giải Nhất môn Hóa học và Nguyễn Hữu Hoàn, giải Nhất môn Sinh học....

Đặc biệt, có 1 học sinh được vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic Hóa học Quốc tế Al-Beruniy 2023, đó là Giáp Vũ Sơn Hà lớp 11 chuyên Hóa, trường THPT Chuyên Bắc Giang. 1 học sinh được tham dự Olympic Vật lí Quốc tế và Olympic Vật lí khu vực châu Á năm 2023, đó là em Thân Thế Công, học sinh lớp 11, chuyên Vật lí, Trường THPT Chuyên Bắc Giang. 1 học sinh tham dự Olympic Vật lý Châu Âu, đó là em Trương Phi Hùng lớp 11 chuyên Vật lý trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Đây là lần thứ 4 tỉnh Bắc Giang có học sinh dự thi Olympic Vật lý khu vực châu Á, lần thứ 2 tỉnh Bắc Giang có học sinh dự thi Olympic Vật lý Châu Âu và là lần thứ 5 có học sinh dự thi Olympic quốc tế...", ông Nguyễn Văn Thêm thông tin.

Bắc Giang khen thưởng giáo viên, học sinh xuất sắc ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang khen thưởng các giáo viên có thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng học sinh giỏi.

Năm học 2022-2023, Bắc Giang vẫn tiếp tục tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Quảng Ninh. Đây là cuộc thi dành cho những học sinh say mê nghiên cứu khoa học, nhằm phát triển năng lực tư duy, sáng tạo trong học sinh, là cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống, gắn việc học với hành, lý thuyết và thực tiễn.

Bên cạnh đó, học sinh Bắc Giang đạt nhiều giải cao tại Hội thao Giáo dục Quốc phòng và An ninh cấp toàn quốc do Bộ GD&ĐT tổ chức trong năm học 2022 - 2023

Năm học này, Bắc Giang có 2 dự án tham gia, trong đó 100% dự án đạt giải (2 giải Tư). Đó là các học sinh: Đỗ Hà Phương, Nguyễn Hoàng Dương, Hoàng Quốc Khánh, Nguyễn Thái Việt Trung - học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Thi đua 'dạy tốt học tốt'

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cũng cho biết, trong năm học 2022-2023, Ngành Giáo dục duy trì tổ chức 2 kỳ thi chính (HSG văn hóa và thi Khoa học kỹ thuật) cấp tỉnh. Theo đó, tại kỳ thi chọn HSG văn hoá cấp tỉnh dành cho học sinh cấp trung học. Kết quả, cấp THPT có tổng số 1152 học sinh tham gia có 736 giải, trong đó có 30 giải Nhất, 152 giải Nhì, 209 giải Ba và 345 giải Khuyến khích. Tiêu biểu là trường THPT Chuyên Bắc Giang đạt 85 giải.

Cấp THCS có tổng số 703 học sinh tham gia, kết quả đạt 432 giải, trong đó có 18 giải Nhất, 67 giải Nhì, 135 giải Ba và 212 giải Khuyến khích. Đơn vị tiêu biểu là Phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang đạt 62 giải.

Bắc Giang khen thưởng giáo viên, học sinh xuất sắc ảnh 2

Ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang (bên phải) trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Năm học 2022 -2023, Sở GD&ĐT đã tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học với tổng số 69 dự án tham gia dự thi. Kết quả có 51 dự án đạt giải, trong đó có 5 giải Nhất, 9 giải Nhì, 14 giải Ba và 23 giải Khuyến khích, lựa chọn 2 dự án dự thi cấp quốc gia.

Trong năm học 2022-2023, rất nhiều thầy cô giáo với lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao, với trí tuệ và lòng say mê, yêu nghề đã tham gia bồi dưỡng các đội tuyển cấp quốc gia, cấp tỉnh đạt thành tích cao. Đơn cử, các thầy giáo, cô giáo: Nguyễn Văn Đóa; Nguyễn Thị Hoa; Đào Hải Yến; Nguyễn Thị Thu Thủy; Nguyễn Danh Hào; Nguyễn Thị Hiên...

Bắc Giang khen thưởng giáo viên, học sinh xuất sắc ảnh 3

Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang - Tạ Việt Hùng trao khen thưởng cho học sinh xuất sắc.

Nhân dịp này Sở GD&ĐT Bắc Giang tổ chức trao khen thưởng của UBND tỉnh cho 8 tập thể và 135 thầy giáo, cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng HSG quốc gia, HSG cấp tỉnh, thể thao, GDQP-AN toàn quốc.

Bên cạnh đó, trao khen thưởng cho 70 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi chọn HSG văn hóa, KHKT cấp quốc gia, thể thao, GDQP-AN toàn quốc và 54 học sinh đoạt giải Nhất trong các kỳ thi chọn HSG văn hóa, KHKT cấp tỉnh năm học 2022-2023.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Giang khen thưởng giáo viên, học sinh xuất sắc