Bật khóc vì học bạ của con toàn 10 vẫn trượt hồ sơ lớp 6

03/06/2023, 09:34
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nhiều phụ huynh sốc và thất vọng khi học bạ từ lớp 1 đến lớp 5 của con toàn điểm 10 vẫn bị trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam loại từ vòng hồ sơ tuyển sinh.

truot ho so lop 6 anh 1
Nhiều phụ huynh cho biết, họ bị sốc và thất vọng khi con bị loại hồ sơ. Ảnh minh họa: Tiền Phong.

Chị Trần Thị Hoàn, có con vừa bị loại từ vòng hồ sơ thi tuyển vào trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nghẹn ngào nói: “Mình quá bất ngờ, bức xúc vì tiêu chí tuyển sinh quá khắt khe của trường này”.

Tiếc công sức luyện thi

Con chị Hoàn vừa hoàn thành chương trình tiểu học tại trường Nguyễn Siêu với tổng điểm kiểm tra, đánh giá các môn từ lớp 1 đến lớp 5 là 168 điểm. Trong đó, 3 năm từ lớp 3 đến lớp 5, con được giáo viên đánh giá Hoàn thành xuất sắc các môn học và rèn luyện và lớp 1-2 được đánh giá là Hoàn thành tốt. Kết quả điểm kiểm tra cuối kỳ, cuối năm của con đẹp như mơ, khi chỉ có 2 điểm 9.

Thế nhưng, hồ sơ của con bị loại chỉ vì lớp 1, ở môn Âm nhạc, con được đánh giá là Hoàn thành thay vì Hoàn thành tốt và năng lực phẩm chất đánh giá Đạt.

“Từ khi bị loại hồ sơ, tôi bị sốc, buồn và tiếc công sức của 2 mẹ con. Thật sự, chỉ vì đặt mục tiêu thi tuyển vào ngôi trường này, con không có tuổi thơ đúng nghĩa như các bạn khác. Con không biết đến ngày nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần là gì. Kể cả Tết Dương lịch, các bạn đi chơi, mẹ con vẫn cần mẫn đi học thêm. Mỗi tuần, con ngày học 2 buổi ở trường, mẹ còn tìm lò luyện thi tốt nhất cho con để luyện thêm 2 buổi Toán, 2 buổi Tiếng Anh, một buổi Ngữ văn. Vừa rồi con thi đỗ lớp 6 trường Ngôi Sao và trường Archimedes nhưng vì tự tin con đủ điều kiện vòng hồ sơ trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, mẹ đã không đặt cọc”, chị Hoàn kể.

truot ho so lop 6 anh 2
Bảng điểm "đẹp như mơ", hồ sơ vẫn bị loại.

Chị Hoàn bật khóc cho rằng nhà trường đã đưa ra tiêu chí quá khắt khe mà không tạo cơ hội cho học sinh được thử sức ở vòng kiểm tra, đánh giá. Lọt qua vòng hồ sơ, các con còn phải tham gia một vòng thi tuyển, do đó không nên dựa vào tiêu chí một môn học như Âm nhạc, Thể dục đánh giá Hoàn thành mà loại hồ sơ. Khó có học sinh xuất sắc toàn diện tất cả môn, nhất là ở thời điểm lớp 1, lớp 2, các con còn quá nhỏ.

Tương tự, chị T.H., phụ huynh khác ở quận Hai Bà Trưng, cũng chia sẻ trong 5 năm học, con đã nỗ lực, phấn đấu rất nhiều để đạt kết quả điểm số học bạ toàn điểm 10 các môn Toán, Tiếng Việt (lớp 1, 2), Tiếng Anh (lớp 3), Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học, Lịch sử và Địa lý (lớp 4,5). Chưa kể, con còn có một số giải thưởng nhưng giờ đây đều vô nghĩa vì hồ sơ đã bị nhà trường loại ra.

Khắt khe từ vòng hồ sơ

Chị M.Q., có con vừa trượt từ vòng hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 của trường này chỉ vì môn Mỹ thuật ở lớp 1 ở mức Hoàn thành, cũng cho rằng không nên loại hồ sơ học sinh chỉ vì một môn phụ đánh giá chưa xuất sắc bởi vì các con từ mầm non chuyển lên lớp 1 vẫn còn bỡ ngỡ chưa bắt kịp môi trường tiểu học.

Để đi đến vòng nộp hồ sơ, trước đó, con đã nỗ lực rất nhiều nên khi nhìn thấy con bị loại hồ sơ, người mẹ rất thương còn con buồn và thất vọng.

Hàng năm, trường này có chỉ tiêu tuyển sinh thấp (chỉ khoảng 200 em) nhưng có lượng hồ sơ đăng ký dự thi rất lớn. Để hạn chế lượng hồ sơ đầu vào, vòng hồ sơ được yêu cầu khắt khe khiến nhiều người choáng váng.

Theo phương án tuyển sinh do Sở GD&ĐT Hà Nội phê duyệt, năm 2022-2023, điều kiện dự tuyển vào trường này là học sinh phải có học bạ cuối năm lớp 2,3,4,5 được khen thưởng danh hiệu Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Và học bạ tiểu học được đánh giá theo Thông tư 22/2016/TT- BGDĐT ngày 22/9/2016.

Năm 2023-2024, phương thức tuyển sinh vào lớp 6 của trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam vẫn là kết hợp xét tuyển và kiểm tra, đánh giá năng lực. Học bạ tiểu học của học sinh được đánh giá theo Thông tư 30/2014/ BGDĐT và Thông tư 22/2016. Cụ thể học bạ cuối năm lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 được đánh giá Hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện.

Bài liên quan
Kiến thức bổ ích về sức khoẻ qua dự án của HS chuyên Hà Nội - Amsterdam
Dự án Scribbles được triển khai bởi HS Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam từ 2015 quay trở lại chủ đề Scribbles’ Tour 2023: Vươn họa dáng tiên.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bật khóc vì học bạ của con toàn 10 vẫn trượt hồ sơ lớp 6