Tuyên Quang không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ của cao nguyên đá mà còn được biết đến là thủ phủ của chè Shan Tuyết cổ thụ.
Loại chè quý giá này mọc tự nhiên trên những triền núi cao, quanh năm mây phủ, sương giăng. Đây là những cây chè có tuổi đời hàng trăm năm, với thân cây to lớn, rêu mốc bám đầy, tạo nên một hình ảnh đầy ấn tượng và cổ kính.Địa bàn phân bố của chè Shan Tuyết rất rộng, tập trung chủ yếu ở những vùng núi cao có độ cao từ 1.000m đến hơn 2.000m so với mực nước biển.Các địa danh nổi tiếng có thể kể đến là dãy núi Tây Côn Lĩnh; Hoàng Su Phì, vùng đất nổi tiếng với những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ cũng là nơi có những rừng chè Shan Tuyết cổ thụ bạt ngàn. Chè Shan Tuyết Hoàng Su Phì đã trở thành thương hiệu nổi tiếng, đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế và văn hóa của người dân địa phương; Vị Xuyên, các cây chè ở đây đã được công nhận là Cây Di sản Việt Nam, cho thấy giá trị về mặt sinh thái và văn hóa của chúng.
Bên cạnh đó, chè Shan Tuyết còn được tìm thấy ở một số địa phương khác cho thấy sự phổ biến và thích nghi rộng rãi của giống chè này trên địa bàn.Những cây chè Shan Tuyết cổ thụ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Người dân không chỉ thu hoạch búp chè mà còn coi đó là một báu vật cần được bảo tồn và trân trọng.Mỗi chén chè Shan Tuyết không chỉ là một thức uống mà còn là câu chuyện về văn hóa, con người và thiên nhiên của vùng đất Hà Giang.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trong thời gian các địa phương đang triển khai xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên, nhiều thầy cô băn khoăn liệu có phải nộp lại các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hay không.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự bùng nổ của chuyển đổi số, thị trường lao động nói chung và TPHCM nói riêng chịu áp lực lớn về việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đoàn Việt Nam vừa xuất sắc ghi danh với các giải thưởng quan trọng, khẳng định năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực tại Giải thưởng Liên minh Công nghệ thông tin và truyền thông châu Á – Thái Bình Dương (APICTA Awards 2025).
Trong bối cảnh công nghệ toàn cầu biến đổi nhanh chóng, Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp bách phải hoàn thiện thể chế để tạo nền tảng tăng trưởng mới. Khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những trụ cột then chốt giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy mô hình phát triển dựa trên tri thức, dữ liệu và công nghệ.
Năm 2025, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển được 280 nghiên cứu sinh tiến sĩ, là mức kỷ lục, do có nhiều chính sách hỗ trợ và môi trường uy tín, theo Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Tú.
Đoàn Việt Nam vừa xuất sắc ghi danh với các giải thưởng quan trọng, khẳng định năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực tại Giải thưởng Liên minh Công nghệ thông tin và truyền thông châu Á – Thái Bình Dương (APICTA Awards 2025).