Bé gái 8 tuổi tử vong do anh trai tâm thần đẩy xuống bể bơi

T/h | 04/06/2022, 14:52
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Người anh trai bị tâm thần liên tục đẩy em gái 8 tuổi xuống bể bơi rồi bỏ mặc. Khi người lớn phát hiện thì bé gái đã tử vong.

Bé gái 8 tuổi chết đuối vì anh trai tâm thần đẩy xuống bể bơi - Ảnh 1.

Trường tiểu học xã Đức Ninh, nơi xảy ra sự việc anh trai đẩy em gái xuống bể bơi chết đuối - Ảnh: L.T.

Ngày 4/6, UBND xã Đức Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết vừa cùng gia đình tổ chức tang lễ cho em Y.N. (8 tuổi, học lớp 1 Trường tiểu học xã Đức Ninh).

N. không may bị người anh trai mắc bệnh tâm thần của mình đẩy xuống bể bơi của trường và không qua khỏi. Được biết thời điểm xảy ra sự việc thì nhà trường đã nghỉ hè.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào trưa 31/5. Thời điểm trên, cháu T.Đ.S. (15 tuổi, lớp 5 Trường tiểu học Đức Ninh) dẫn em gái Y.N. vào bể bơi của trường chơi.

Hai anh em xuống tập bơi nhưng khi N. muốn lên khỏi bể bơi thì bị S. liên tục đẩy xuống.

Sau đó, S. đưa em gái đến khu vực hồ bơi sâu hơn, đẩy em xuống rồi chạy về báo với gia đình là N. bị đuối nước.

Khi người thân chạy đến thì N. đã tử vong dưới hồ bơi. Những hành động của S. được camera an ninh của trường ghi lại.

Theo UBND xã Đức Ninh, S. bị tâm thần, có sổ điều trị, từng có danh sách đi điều trị tập trung bệnh tâm thần. Tuy nhiên gia đình S. khó khăn nên xin cho em điều trị tại cộng đồng.

Trước đó, S. từng bồng em gái vứt xuống hố đầy nước nhưng người lớn phát hiện kịp thời, cứu sống.

Bài liên quan
Hệ lụy sức khỏe tâm thần trẻ em do nghỉ học dài ngày và cách cải thiện
Việc học sinh nghỉ học dài ngày ở nhà đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển sức khỏe của trẻ nói chung, sức khỏe tinh thần nói riêng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bé gái 8 tuổi tử vong do anh trai tâm thần đẩy xuống bể bơi