Vào Bệnh viện Tâm thần đâm bảo vệ, chốt cửa khống chế giám đốc

T/h | 24/02/2022, 15:02
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hồng có biểu hiện không bình thường và dùng dao tự chế đâm vào ngực trái của bảo vệ Bệnh viện Tâm thần. Sau đó, đến phòng giám đốc, chốt của khống chế.

Ngày 24/2, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hồng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cụ thể, ngày 20/2, Nguyễn Văn Hồng, sinh năm 1966, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, ngõ 467, đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội), gặp người thân đang điều trị tại bệnh viện. 

Tuy nhiên, khi đến bệnh viện, Hồng có biểu hiện không bình thường và dùng dao tự chế đâm vào ngực trái của anh N.H. (sinh năm 1968) là nhân viên bảo vệ của bệnh viện, gây thương tích nặng. Ngay sau đó anh N.H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Sau khi gây thương tích cho bảo vệ, Hồng tiếp tục tìm đến phòng làm việc của giám đốc Bệnh viện Tâm thần Hà Nội chốt cửa khống chế giám đốc. 

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an quận Long Biên đã khẩn trương tới hiện trường, khống chế, bắt giữ Hồng, thu giữ hung khí. 

Hiện Công an quận Long Biên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Tâm Long, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Đoàn Thượng, Gia Lộc, Hải Dương, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, ngày 19-2, Công an huyện Mê Linh nhận được tin báo của người dân về việc tại ngã ba lối rẽ vào đường Hai Bà Trưng trên quốc lộ 23B thuộc địa phận xã Mê Linh (Mê Linh) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chị P.T.L., sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại huyện Mê Linh, tử vong tại chỗ.

Đặc biệt, sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Mê Linh đã điều tra được đối tượng gây tai nạn, bỏ trốn khỏi hiện trường là Phạm Tâm Long.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Tâm Long khai nhận rõ hành vi lái ôtô không đảm bảo quy định dẫn đến vụ tai nạn giao thông. Sau khi gây tai nạn, do sợ phải chịu trách nhiệm, Long không dừng xe để kiểm tra, khắc phục hậu quả mà lái xe rời khỏi hiện trường.

Bài liên quan
Trung tâm điều dưỡng người bệnh tâm thần Thủ Đức có 240 ca test nhanh dương tính
29/7 TP.HCM phát hiện Trung tâm trên có 240 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 qua test nhanh...

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vào Bệnh viện Tâm thần đâm bảo vệ, chốt cửa khống chế giám đốc